Đảm bảo nguồn thu ngân sách trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác thu thuế trên địa bàn huyện năm 2015, Chi cục Thuế huyện Phú Thiện đặt ra mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ thu, đảm bảo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2015 tăng tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh (DTPL).

Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế huyện quản lý thực hiện được 7,4 tỷ đồng, đạt 51% DTPL năm 2015. Trong đó, các khoản thu trừ tiền thuế sử dụng đất thực hiện được 4,1 tỷ đồng, đạt 36%; thu tiền sử dụng đất thực hiện 3,3 tỷ đồng, đạt 109% so với DTPL năm.
 

Ảnh: Tú Uyên
Ảnh: K.N.B

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế huyện Phú Thiện đã triển khai thu đồng loạt các khoản thu. Trong đó, các chỉ tiêu thu đạt cao như thuế môn bài đạt được 593 triệu đồng bằng 91% DTPL năm nhờ triển khai thu ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt số thu theo bộ thuế được duyệt trong tháng 1. Các khoản thu tiền sử dụng đất, thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ đạt khá. Đối với khoản thu tiền sử dụng đất, ngay cuối quý IV-2014 huyện đã giao đất tái định cư cho các hộ dân, đến đầu năm 2015 thực hiện thu nghĩa vụ tài chính đối với 51 hộ dân nộp thuế  54 lô đất với tổng số tiền 2,348 tỷ đồng, đạt 80% DTPL năm.

Nói về các khoản thu đạt thấp trong thời gian qua, ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phú Thiện, cho biết: “Các khoản thu đạt thấp như phí, lệ phí chỉ đạt 23% DTPL năm. Nguyên nhân chủ yếu do cấp xã chưa triển khai đồng bộ công tác thu phí, lệ phí. Bên cạnh đó, các khoản thu bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại TP. Pleiku nên theo phân cấp phải thực hiện nộp thuế tại Chi cục Thuế TP. Pleiku. Chỉ có duy nhất 2 doanh nghiệp tư nhân đứng chân tại huyện được cấp phép đi vào hoạt động từ quý II năm 2015 nên khoản thu này đang bị hạn chế”.

Các khoản thu chưa đến hạn nộp là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê mặt đất, mặt nước cũng làm hạn chế tổng nguồn thu thuế của huyện. Thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ đạt 11% DTPL năm do chính sách kê khai thuế bổ sung từ quý II-2014 trở đi nên nguồn thu phát sinh thấp. Nguồn thu thấp của những chỉ tiêu trên khiến tổng thu thuế từ công thương nghiệp- ngoài quốc doanh ước thực hiện 2,4 tỷ đồng, đạt 32% dự toán huyện giao, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách trong thời gian đến, ông Thạch cho biết thêm, ngành Thuế huyện thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng giữa cán bộ thuế và các đội thuế; phối hợp chặt chẽ với xã, thị trấn và các phòng, ban có liên quan thực hiện triệt để các giải pháp thu.

Đôn đốc các doanh nghiệp nộp số thuế vào ngân sách nhà nước sau quyết toán thuế và khi hết thời hạn được gia hạn nộp thuế. Khai thác hộ mới ra kinh doanh, đảm bảo đúng quy trình quản lý hộ kinh doanh, chống thất thu. Tiếp tục thông báo nợ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế tại các bộ phận đội thuế, giải quyết nhanh hồ sơ đất đai, thủ tục cấp mã số thuế, tổ chức khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Khai thác nguồn thu thông qua bộ phận một cửa tại chi cục thuế.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.