(GLO)- Ngày 4-3, nhiều nông dân làng hoa hồng Vạn Thành (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, giá hoa hồng tăng liên tục trong vài ngay nay nhưng nông dân không đủ hoa để bán.
Hoa hồng Đà Lạt khan hiếm trong dịp Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: Lệ Thủy
Hiện giá hoa hồng nhung bán tại vườn đã đạt mức kỷ lục 5.500 đồng đến 6.000 đồng/bông, hoa hồng các màu khác giá 4.000 đồng/bông, gấp 3 lần so ngày thường. Dù giá cao nhưng nông dân vẫn không đủ hàng để bán vì theo người dân thì lượng hoa phục vụ ngày 8-3 năm nay chỉ bằng phân nửa mọi năm. Nhiều người trồng hoa tại Vạn Thành cho biết, trong vài ngày qua có nhiều người đến hỏi đặt hoa để bán ngày 8-3, nhưng nông dân phải để dành hàng cho các mối quen.
Nguyên nhân hoa hồng khan hiếm, theo người dân, là do dịp trước Tết Giáp Ngọ trời lạnh bất thường, cây không đâm chồi để cho hoa. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc thường xuyên sang tận Đà Lạt gom hoa mang về tiêu thụ, nhất là trong các dịp lễ, càng làm cho hoa Đà Lạt cung không đủ cầu. Đây là điều khá bất thường, vì trước đây chỉ có hoa Trung Quốc tràn sang thị trường Việt Nam cạnh tranh với hoa Đà Lạt.
(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.
(GLO)- Ngày 3-5, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) báo cáo lỗ ròng 629 tỉ rúp (6,7 tỉ USD) vào năm 2023. Khoản lỗ hàng năm đầu tiên sau 25 năm kể từ năm 1999 trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do lệnh trừng phạt từ phương Tây.
(GLO)- Tính đến hết tháng 4-2024, tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt 7,61% kế hoạch. Đây là áp lực rất lớn đối với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% vào cuối năm.
(GLO)- Sáng 3-5, tại TP. Pleiku, Sở Công thương Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật thương mại (Bộ Công thương) tổ chức hội nghị đào tạo, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, kiến thức an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.
Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Nguyễn Hoàng Phước cho biết, ngày 30-4, Nhà máy đã có thông báo đến người sản xuất kinh doanh míasẽ kết thúc việc thu mua mía nguyên liệu niên vụ 2023-2024 vào 24 giờ ngày 12-5-2024.
Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng trong nước ngày mai (1/5) có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ.
(GLO)- Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài làm hàng trăm ha cây công nghiệp dài ngày, nhất là cây cà phê tại Gia Lai đang héo úa vì nắng hạn, không có nước tưới; thậm chí có vườn cà phê của người dân đã bắt đầu chết khô.
(GLO)- Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4-2024 tăng 0,07% so với tháng trước và bình quân 4 tháng đầu năm tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chính vẫn là giá xăng dầu tăng.
(GLO)- Để đảm bảo ổn định cho quá trình sản xuất, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai (DOVECO Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến việc phát triển vùng nguyên liệu.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10-5-2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(GLO)- Tỷ lệ vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30-4 là 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch; đạt 17,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (663.807 tỷ đồng).
Dự báo tình hình nắng nóng và khô hạn kéo dài nên ngành nông nghiệp, địa phương, người dân và doanh nghiệp cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời vụ cho phù hợp để tổ chức sản xuất vụ mùa hiệu quả.