Đắk Nông khôi phục màu xanh cho rừng cảnh quan ven Quốc lộ 28

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay trong mùa mưa năm nay, các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong khẩn trương khôi phục, trả lại màu xanh cho rừng cảnh quan quan ven Quốc lộ 28. 

Các ngành chức năng đang tiến hành các bước phục hồi lại rừng cảnh quan cho Quốc lộ 28. Ảnh: Lê Phước
Các ngành chức năng đang tiến hành các bước phục hồi lại rừng cảnh quan cho Quốc lộ 28. Ảnh: Lê Phước
Kiên quyết thu hồi đất rừng bị lấn chiếm
Cuối năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định thu hồi 162,88ha đất rừng của Công ty Nguyên Vũ giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Trong đó, có 35,41ha đã bị 133 trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép. 
Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Đắk Glong đã kiên quyết lập lại kỷ cương việc sử dụng đất rừng ven Quốc lộ 28. Cụ thể, UBND huyện Đắk Glong đã cử cán bộ ngày đêm đến tuyên truyền, vận động người dân nắm bắt quy định, bàn giao lại mặt bằng trên những diện tích đã lấn chiếm trái phép.
Ngoài ra, UBND huyện Đắk Glong còn thực hiện biện pháp mạnh hơn là tổ chức 3 đợt cưỡng chế hồi lại đất rừng. Chia sẻ về công tác cưỡng chế, thu hồi đất, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết thêm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát sinh nhiều tình huống, vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, đến nay, công tác cưỡng chế thu hồi đất rừng đã được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. 
Trả lại màu xanh cho rừng
Tại địa bàn xã Đắk Ha, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, năm nay, toàn xã sẽ trồng 11.680 cây thông, tương đương với diện tích khoảng 10,6ha đất trống dọc Quốc lộ 28.
Trong đó, có 3,9ha đất rừng thông dọc Quốc lộ 28 đã bị người dân lấn chiếm trái phép đã được UBND huyện Đắk Glong thu hồi, giao cho UBND xã Đắk Ha quản lý. "Hiện công tác trồng rừng đã cơ bản hoàn thành. Một số diện tích thiếu giống đang được liên hệ mua về để trồng kịp trong mùa mưa này" - ông Đồng khẳng định.
Tại địa bàn xã Quảng Sơn, ông Đinh Văn Nam Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương đã bàn giao cho đơn vị 27/35,4ha đất rừng đã được cưỡng chế, thu hồi từ các hộ dân. 
Sau khi nhận bàn giao đơn vị lập tức cử lực lượng dọn dẹp, khẩn trương trồng lại rừng. Hầu hết, các trường hợp đã bị cưỡng chế đều đồng thuận với chủ trương trồng rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dựng lán trại trong khu vực mới bị thu hồi đất.
"Năm 2022, chúng tôi có kế hoạch trồng phục hồi hơn 62ha rừng thông dọc Quốc lộ 28, gồm cả diện tích 35,41ha đất bị lấn chiếm. Hiện còn hơn 8ha đất rừng vẫn chưa được thu hồi. Nếu chính quyền thu hồi, bàn giao sớm thì chúng tôi sẽ trồng kịp thông trong mùa mưa năm nay. Sau khi trồng, chúng tôi quyết tâm sẽ bảo vệ được diện tích này" - ông Nam khẳng định.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, huyện đã yêu cầu các chủ rừng triển khai trồng thông trên tất cả những diện tích rừng mới được thu hồi hoặc đang còn trống ngay trong mùa mưa 2022. 
Ngoài ra, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân biết chủ trương khôi phục lại rừng cảnh quan dọc Quốc lộ 28 của các cấp, ngành chức năng. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao, từng bước phục hồi lại cảnh quan, màu xanh cho Quốc lộ 28.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm