Kbang: Bắt 2 đối tượng trộm xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-2, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ vụ án và hai đối tượng Mai Văn Hợp (SN 1980) cùng Nguyễn Văn Hùng (SN 2007, cùng trú tại thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo quy định. 
Đối tượng Hợp (trái) và Hùng cùng tang vật bị bắt giữ tại Công an xã Sơn Lang, huyện Kbang (ảnh Công an huyện Kbang)
Đối tượng Mai Văn Hợp (bìa trái) và Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật tại Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang). (ảnh Công an huyện Kbang cung cấp).

Theo thông tin vụ việc, sáng 30-1, trong lúc tuần tra kiểm soát, Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang) phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe máy BKS 36D1-297.39 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện. Nhận thấy, phương tiện mà ông Hợp đang đi giống với thông báo truy tìm phương tiện bị mất trộm của Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) nên Công an xã Sơn Lang đã mời về trụ sở để làm việc. 

Qua đấu tranh, đối tượng Mai Văn Hợp khai nhận, vào khoảng 14 giờ ngày 22-1, Hợp điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Hùng đi từ xã Sơ Pai đến xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) để bán gà. Khi đến khu vực rẫy của người dân tại làng K (xã Vĩnh Sơn), hai đối tượng thấy xe máy BKS 36D1-297.39 không có người trông coi nên đã dừng lại để Hùng vào dắt xe máy ra ngoài đường đưa về nhà cất giấu. Sau đó, ông Hợp đã đưa xe máy trộm cắp được đến tiệm sửa xe thay ổ khóa mới và sử dụng làm phương tiện đi lại của gia đình cho đến khi bị bắt giữ.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.