Gây án mạng vì “nhìn đểu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ mâu thuẫn nhỏ bộc phát, lúc hơn 20 giờ ngày 9-11-2011, tại khu vực ngã ba Plei Bông, xã Đak Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.     Nhận tin báo, Công an huyện Mang Yang cử tổ công tác xuống hiện trường và điện báo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp tổ chức xác minh, điều tra. Vụ án xảy ra trong đêm, không có nhân chứng, mặt khác đối tượng từ nơi khác đến sau khi gây án đã bỏ trốn nên gây khó khăn cho công tác truy tìm thủ phạm. Ngay trong đêm, tổ công tác của Trung tá Phạm Sỹ Dũng- Phó trưởng Công an huyện Mang Yang phát hiện: Sau khi xảy ra vụ án khoảng 30 phút có 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe mô tô vào Trạm Y tế xã Hà Ra, huyện Mang Yang nhờ băng bó các vết thương trên người của hai thanh niên. Hai y tá trực tiếp sơ cứu cho biết, một người bị thương khá nặng tại vùng đùi, nhóm thanh niên nói bị tai nạn giao thông và hối thúc họ làm nhanh rồi chở nhau chạy về hướng huyện Đak Pơ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tổ công tác khẩn trương xuống địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê tiếp tục xác minh. Với ý thức trách nhiệm cao, quyết tâm làm rõ thủ phạm gây án, ngay trong buổi sáng 10-11-2011, lực lượng Công an đã xác định nhóm đối tượng gây án. Qua tác động, đến 10 giờ cùng ngày, hai đối tượng Chu Thanh Đoàn, Nguyễn Trương Duy Toàn đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú. Đồng thời 5 đối tượng khác có liên quan đến vụ án được vận động ra đầu thú và bị bắt khẩn cấp.
Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, tối 9-11-2011, nhóm thanh niên gồm Chu Thanh Đoàn (SN 1995), Nguyễn Minh Khang (SN 1992), Nguyễn Trương Duy Toàn, Đoàn Bi Tô (cùng SN 1995) trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định rủ nhau từ thị xã An Khê lên xem ca nhạc tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang. Khoảng 20 giờ 30 phút thì cả nhóm đi đến ngã ba Plei Bông. Tại đây đã phát sinh mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên trên với anh Trần Công Lập (SN 1990), trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Chu Thanh Đoàn cho rằng anh Lập “nhìn đểu” nhóm của mình nên gây sự, cãi nhau. Sau đó, nhóm của Đoàn xông vào đánh Lập. Trong khi bị vây đánh, Lập vừa chống cự và điện thoại cho em trai là Trần Văn Linh đến hỗ trợ, giải vây. Lát sau, Linh chạy đến cùng Lập xông vào tấn công nhóm thanh niên trên. Trong lúc xô xát, Chu Thanh Đoàn rút dao nhọn đâm trúng bụng Trần Công Lập, còn Trần Văn Linh cũng bị Nguyễn Trương Duy Toàn đâm 2 nhát vào ngực. Đoàn và Toàn cũng bị anh em Lập đâm bị thương ở đùi, tay. Thấy Lập, Linh ngã gục, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy, một số người dân xung quanh tổ chức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, do các vết thương nặng, mất nhiều máu nên Trần Công Lập đã chết trên đường đi cấp cứu, Linh bị thương nặng đang được điều trị. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan Điều tra kết luận nạn nhân Trần Công Lập tử vong do mất máu cấp từ vết thương thấu bụng gây đứt động mạch chậu bên trái.Cơ quan Điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi côn đồ, hung hãn của từng đối tượng để đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.