Khám xét nơi làm việc của Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-11, tại trụ sở TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang về hành vi nhận hối lộ đối với ông Châu Văn Mỹ (SN 1970, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu).
 


Sau khi Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang về hành vi nhận hối lộ đối với ông Châu Văn Mỹ-Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Mỹ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao dẫn giải ông Mỹ (áo trắng) ra xe.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao dẫn giải ông Mỹ (áo trắng) ra xe.


Tối 11-11, cơ quan Điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ đang nhận hối lộ của một nữ bị can (SN 1985, ngụ huyện Hòa Bình) tại nhà nghỉ C.H. ở khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Lực lượng của VKSND Tối cao đã đưa ông Mỹ từ nhà nghỉ đến ô tô 4 chỗ BKS 94A-046.68 để khám xét. Kết quả khám xét xe, cơ quan điều tra không phát hiện thêm tài sản nào.

Tiếp đến, tối 13-11, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng đã khám xét nhà riêng của ông Mỹ tại một khu đô thị ở phường 1, TP. Bạc Liêu.

Theo diễn biến vụ việc, bị cáo D.H.T. bị TAND huyện Hòa Bình tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau đó, bị cáo T. kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo T. gặp và “nhờ” ông Mỹ để được hưởng án treo. Bị cáo T. đồng ý chi 100 triệu đồng và đồng ý đưa trước cho ông Mỹ 80 triệu đồng.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với bị cáo T.. Ông Mỹ là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa này. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T. được tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tối 11-11, sau khi nhậu xong, ông Mỹ chủ động lái ô tô hẹn gặp nữ bị cáo D.H.T tại nhà nghỉ C.H. để nhận 20 triệu đồng còn lại thì bị bắt quả tang.

Ông Châu Văn Mỹ quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Trước khi làm Chánh án TAND huyện Phước Long, ông Mỹ từng làm cán bộ rồi giữ vị trí lãnh đạo TAND huyện này.

Rời huyện Phước Long, ông Mỹ làm Chánh án TAND huyện Hòa Bình rồi sau đó về làm Chánh án TAND TP. Bạc Liêu trước khi làm Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.


 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.