Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Có dấu hiệu vi phạm trong thi công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, kết quả điều tra ban đầu vụ sập tường khiến 5 người chết cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong thi công công trình.

Ngày 18.9, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong thi công công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định). Đây là công trình đã xảy ra sự cố sập tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Cụ thể, trong quá trình thi công công trình có dấu hiệu không đảm bảo nguyên tắc ổn định các phương của công trình như: tính kết cấu, liên kết công trình…

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên và Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tại hiện trường vào sáng 16.9. Ảnh: Hoàng Trọng
Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên và Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tại hiện trường vào sáng 16.9. Ảnh: Hoàng Trọng


Khu vực xảy ra sự cố được xác định là hạng mục Nhà xưởng và văn phòng của công trình, có diện tích xây dựng tầng 1 là 7.896m2. Theo thiết kế, hạng mục này được xây dựng 2 tầng, tổng diện tích sàn 8.400m2 và chiều cao công trình 15,5m.

Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định bức tường bị sập tại công trình cao 15,2m, dài 38m.

“Hiện đã có kết quả giám định xây dựng, phía công an đang tổ chức trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng. Các bên tổ chức trưng cầu về chất lượng công trình xây dựng và trình tự thủ tục thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công… Các cơ quan giám định sẽ thuyết minh, trả lời để làm rõ công trình có thực hiện đúng các quy định, quy trình về xây dựng công trình cơ bản…”, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.


 

 Bức tường bị sập được xác định dài 38m, cao 15,2m. Ảnh: Hoàng Trọng
Bức tường bị sập được xác định dài 38m, cao 15,2m. Ảnh: Hoàng Trọng



Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Cơ quan CSĐT đã gửi giấy mời, yêu cầu đơn vị được ký hợp đồng thi công công trình (Công ty CP xây dựng & thương mại Vĩnh Bảo, địa chỉ ở TP.HCM) đến làm việc nhưng đơn vị này chưa đến Bình Định. Hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung làm việc với các nhân chứng tại hiện trường để mô tả lại vụ án, sau đó sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan theo trình tự. Đơn vị trực tiếp thi công công trình là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Dương (xã Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đang được thông báo để phục vụ quá trình điều tra.

 

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Trọng
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Trọng



Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 15.9, tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam xảy ra vụ đổ sập tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm về quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam để điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.