Khởi tố, bắt tạm giam 4 nguyên cán bộ ngành giáo dục tỉnh Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 nguyên cán bộ ngành giáo dục tỉnh Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam về tội 'giả mạo trong công tác'.

Ngày 13.5, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 nguyên cán bộ ngành giáo dục tỉnh Nam Định.
 

CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Trần Đăng Nghiêm. Ảnh: CACC
CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Trần Đăng Nghiêm. Ảnh: CACC


4 bị can gồm: Vũ Văn Tuế (66 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) H.Nghĩa Hưng; Vũ Thị Hạnh (64 tuổi), nguyên Tổ trưởng tổ Văn hóa thuộc Trung tâm GDNN - GDTX H.Nghĩa Hưng; Đinh Quang Hòa (51 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX H.Nam Trực (giai đoạn 2009 - 2017), nay là Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX H.Nam Trực và Trần Đăng Nghiêm (59 tuổi), nguyên giáo viên bộ môn Toán thuộc Trung tâm GDNN - GDTX H.Nam Trực.

 

CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Hạnh. Ảnh: CACC
CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Hạnh. Ảnh: CACC


Sai phạm các bị can gây ra tại Trung tâm GDTX Nghĩa Tân (nay là Trung tâm GDNN - GDTX H.Nghĩa Hưng) và Trung tâm GDTX H.Nam Trực (nay là Trung tâm GDNN - GDTX H.Nam Trực) thuộc giai đoạn 2011 - 2012.

4 bị can trên bị truy tố về tội “giả mạo trong công tác” được quy định tại Điều 284 bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).


 

CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Đinh Quang Hòa. Ảnh: CACC
CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can Đinh Quang Hòa. Ảnh: CACC


Hồ sơ thể hiện, các bị can có hành vi cấu kết với nhau hoàn thiện hồ sơ, giả mạo tài liệu để hợp thức hóa quy trình, thủ tục cấp học bạ bổ túc trung học (học bạ trung học phổ thông) trái quy định cho nhiều người không đủ điều kiện.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng.

Theo Cù Hiền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.