Manh động, xem thường pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành vi của các nghi phạm trong vụ án 'khống chế, hiếp dâm bé gái' là vô cùng manh động và coi thường pháp luật, phải được xử lý nghiêm minh.
 

Tôi và nhiều PV khác không khỏi bất ngờ khi xem video trích xuất quay cảnh nhóm nghi phạm khống chế, bắt giữ trái pháp luật một bé gái 15 tuổi để đem đến khách sạn cách đó 3 km hiếp dâm, xảy ra hôm 31.10 tại H.Tuy Phong, Bình Thuận.

Camera an ninh tại hiện trường ghi lại cho thấy khi bị khống chế đưa ra ô tô của nhóm người này, nạn nhân đã giằng co và chạy được vào bên trong sân nhà. Tuy nhiên, được sự tiếp tay của những người khác, các nghi phạm khống chế đưa bé gái ra xe để chở đi, thực hiện hành vi đồi bại. Video được camera an ninh ghi lại sự việc là một trong những chứng cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định hành vi và mức độ phạm tội của các nghi phạm. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tố tụng vẫn đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của nhóm nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Nghi phạm Lê Anh Tuấn đã bị tạm giữ. Ảnh: Như Ý
Nghi phạm Lê Anh Tuấn đã bị tạm giữ. Ảnh: Như Ý


Nhưng khó có nhận định nào khác, như nhận định của đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, tại buổi làm việc và chỉ đạo án với Công an H.Tuy Phong và các phòng nghiệp vụ vào chiều 2.11. Ông nói hành vi của các nghi phạm trong vụ án này là “vô cùng manh động và coi thường pháp luật, phải được xử lý nghiêm minh”. Đáng nói, một trong số các nghi phạm là phó giám đốc một doanh nghiệp đang hoạt động làm ăn tại Bình Thuận, nên không thể nói “không hiểu biết về pháp luật”.

Điều an ủi cho nạn nhân là khoảng 48 giờ sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong và các phòng nghiệp vụ Công an Bình Thuận đã bước đầu làm rõ và tạm giữ hình sự các nghi phạm. Sự manh động, xem thường pháp luật của các nghi phạm và những người có liên quan sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Vụ việc khiến tôi không khỏi thắc mắc: Nhân tâm của các nghi phạm ở đâu? Vì sao một nhóm người hung hãn lại có thể khống chế, hiếp dâm một bé gái đáng tuổi con, tuổi cháu của họ?...

Theo QUỐC HANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.