Bình Định: Một con rùa biển khổng lồ, quý hiếm bất ngờ vào bờ, đẻ được 99 quả trứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27/7, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, một cá thể rùa biển thuộc loài Rùa Xanh, Vích (Chelonia mydas) - thuộc nhóm "đang bị đe dọa, cấm buôn bán vận chuyển quốc tế" - vừa quay lại bãi biển xã Nhơn Hải đẻ trứng lần 2 sau gần 4 tuần.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 26/7 một cá thể rùa biển thuộc loài Rùa Xanh, Vích (Chelonia mydas) nặng 80kg, dài 98cm bò lên bãi biển tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải để đẻ trứng. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xem, chụp ảnh, quay phim nên rùa không đẻ mà bò xuống biển.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lúc 20 giờ con rùa tiếp tục bò lên bãi biển, lần này được Tổ phòng chống dịch Covid-19 của xã phát hiện.

Ngay lập tức chính quyền địa phương xã Nhơn Hải đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ rùa biển lên bãi đẻ trứng không cho người dân ra biển và gây ra tiếng ồn để giữ không gian yên tĩnh cho rùa đẻ trứng.

 

 Rùa biển vào bờ đẻ trứng, sau khi đẻ xong được người dân đo kích thước. Ảnh: TB.
Rùa biển vào bờ đẻ trứng, sau khi đẻ xong được người dân đo kích thước. Ảnh: TB.


Đến 22h cùng ngày, rùa biển đã đẻ xong được 99 quả trứng. Vì ổ rùa đẻ nằm sát mép nước và gần khu dân cư tập trung qua lại nên Tổ chức cộng đồng xã Nhơn Hải phối hợp cùng Trạm Kiểm soát biên phòng Nhơn Hải di dời ổ trứng về nơi tập trung gần với vị trí ổ trứng đã di dời trước đó vào ngày 30/6.

Qua giám sát, theo dõi và là người trực tiếp "đỡ đẻ" cho rùa biển, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên Tổ chức cộng đồng xác nhận đây là con rùa biển lần trước đã quay lại bãi biển Nhơn Hải để đẻ sau gần 4 tuần.


 

 Cận cảnh rùa biển khổng lồ lên bờ đẻ trứng. Ảnh: TB.
Cận cảnh rùa biển khổng lồ lên bờ đẻ trứng. Ảnh: TB.


Được biết, trước đó ngày 29/6 cá thể rùa biển này đã đẻ một ổ trứng 98 quả và đã được Tổ chức cộng đồng di dời về khu vực an toàn sau đó 1 ngày. Dự kiến ổ trứng này sẽ nở vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2021.

 

Rùa bò vào bờ đẻ được 99 quả trứng. Ảnh: TB.
Rùa bò vào bờ đẻ được 99 quả trứng. Ảnh: TB.


Vì là địa phương thường xuyên có rùa lên bãi biển để trứng nên Chi cục Thủy sản Bình Định giao cho Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải bộ dụng cụ bấm thẻ rùa biển để theo dõi.

https://danviet.vn/binh-dinh-mot-con-rua-bien-khong-lo-quy-hiem-bat-ngo-vao-bo-de-duoc-99-qua-trung-2021072715034844.htm
 

Theo Thăng Bình  (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.