Thả 3 cá thể culi, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc về với rừng tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng vừa tổ chức thả 3 cá thể culi, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc về lại rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn.

Ngày 10-4, Chi chục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn cùng các ngành chức năng tổ chức nuôi dưỡng, phục hồi thành công và thả 3 cá thể động vật quý hiếm về lại với rừng tự nhiên.
 

Lực lượng chức năng thả 3 cá thể động vật quý hiểm vào sâu trong rừng tự nhiên. Ảnh P.T
Lực lượng chức năng thả 3 cá thể động vật quý hiểm vào sâu trong rừng tự nhiên. Ảnh P.T


3 cá thể động vật quý hiếm trên, bao gồm: 1 con culi nhỏ (thuộc bộ linh trưởng Primates), 1 khỉ mốc và 1 khỉ mặt đỏ (đều thuộc bộ khỉ hầu). Đây là những cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong nhóm IB, IIB cần được bảo tồn.

Cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ tại Ban Quản lý rừng đặc dụng cùng các đơn vị liên quan đã đưa 3 cá thể động vật quý hiếm trên thả vào sâu trong lõi Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, thuộc xã An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) – khu rừng này đang được các cộng đồng người Bana bảo vệ, sinh sống.

 

Cá thể culi được phục hồi thả về lại rừng tự nhiên. Ảnh: P.T
Cá thể culi được phục hồi thả về lại rừng tự nhiên. Ảnh: P.T


Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cá thể culi, khỉ mốc, khỉ mặt đỏ trên được một số người dân tại địa phương phát hiện, bắt được gần khu dân cư, tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, 3 cá thể động vật quý hiếm này được đưa đến chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi lại bản năng sinh tồn tại vườn thú ở TP Quy Nhơn. Đến nay cơ bản đều đã phục hồi lại tất cả các bản năng sinh tồn, đủ điều kiện để tái hòa nhập về với rừng tự nhiên.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.