Bắt tàu cá vận chuyển 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện tàu cá có nhiều nghi vấn, lực lượng biên phòng phát tín hiệu dừng để kiểm tra thì phát hiện trên tàu có 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc.
 

   
 Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa trên tàu cá - ẢNH: Nguyễn Long
Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa trên tàu cá - ẢNH: Nguyễn Long



Ngày 10.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ tàu cá BT 99889 TS vận chuyển 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo.

 

 Tàu cá được đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Nguyễn Long
Tàu cá được đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Nguyễn Long


Trước đó, lúc 15 giờ ngày 8.3, tổ tuần tra trên tàu BP 13-19-01 thuộc Hải đội 2 Biên phòng phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu cá tỉnh Bến Tre mang biển kiểm soát BT 99889 TS đang hành trình trên biển, cách Côn Đảo 61 hải lý có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Lúc này, trên tàu cá có 5 người, do ông Nguyễn Văn Trí (37 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển dầu DO.  

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trí cho biết số lượng dầu DO trên tàu là 180 nghìn lít nhưng thuyền trưởng này không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu. Ông Trí cũng không xuất trình được văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

 

 Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hoá không có giấy tờ - Ảnh: Nguyễn Long
Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hoá không có giấy tờ - Ảnh: Nguyễn Long


Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hoá không có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã áp giải tàu cá trên về Côn Đảo để phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc bắt giữ tàu cá trên nằm trong Chuyên án VT321 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Côn Đảo.

Theo NGUYỄN LONG-QUANG ANH-VĂN DANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.