Phát hiện thi thể phu vàng bị nước cuốn tại Phước Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc lội qua suối ở tỉnh Quảng Nam, một phu vàng quê ở tỉnh Nghệ An không may bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Ngày 30-11, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Lường Văn Duy (SN 1990; quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, anh Duy và 3 phu vàng khác vượt đường từ xã Phước Thành ra trung tâm huyện Phước Sơn để trở về quê. Khi đến khu vực suối Nước Mắt gần thủy điện Đak Mi 3 (thuộc xã Phước Công), dù bị ngăn cản nhưng anh Duy cố băng qua dòng nước chảy xiết và không may bị nước lũ cuốn trôi.

3 người còn lại sau đó tìm được đường vượt qua suối, đi dọc bờ tìm kiếm nhưng bất thành nên trở về quê nhà ở tỉnh Nghệ An báo sự việc với người thân anh Duy.


 

Huyện Phước Sơn liên tiếp hứng chịu mưa lớn gây lở núi, sạt lở đất chết người
Huyện Phước Sơn liên tiếp hứng chịu mưa lớn gây lở núi, sạt lở đất chết người


Sau đó, một người trong nhóm dẫn người nhà anh Duy vào huyện Phước Sơn tìm kiếm. Đến ngày 28-11, thi thể anh Duy được tìm thấy tại khu vực thôn 5, xã Phước Chánh. Ngày 29-11, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước một số thông tin cho rằng anh Duy là công nhân của Công ty TNHH Phước Minh, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn cho rằng không chính xác. Theo vị này, người đi cùng anh Duy khai rằng 4 người làm việc cho Công ty TNHH Phước Minh nhưng qua làm việc với công ty, kiểm tra hồ sơ sổ sách thì không hề có tên của 4 công nhân trên.

"Theo lời khai của công nhân đi cùng, 4 người này vào Phước Sơn được 1 tháng, sau đó thấy sạt lở đất, lo sợ nên vượt suối trở về nhà. Có thể 4 công nhân trên làm ở đâu đó, sợ bị xử lý về hành vi khai thác vàng trái phép nên khai khống là làm việc cho Công ty Phước Minh" – lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn nói.

Trả lời Báo Người Lao Động trưa 30-11, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, cũng khẳng định anh Duy không phải là công nhân của công ty mình.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.