Danh tính 3 người tử vong trong ôtô 7 chỗ rơi xuống sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi chiếc ôtô được lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa dùng thiết camera và thiết bị chuyên dụng dò tìm, trục vớt lên khỏi mặt nước, cả 3 thanh niên trong xe đều đã tử vong.

Chiều 11-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc một chiếc ôtô 7 chỗ rơi xuống sông Mã đoạn qua thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy khiến 3 người tử vong.
 

Cơ quan công an trục vớt chiếc ôtô lên bờ, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân
Cơ quan công an trục vớt chiếc ôtô lên bờ, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng nay 11-10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an huyện Cẩm Thuỷ hỗ trợ tìm kiếm xe ôtô lao xuống sông Mã khi đang di chuyển trên Quốc lộ 217 cũ.

Ngay lập tức, đơn vị này đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng camera dò tìm và các thiết bị chuyên dùng khác để tìm kiếm chiếc xe chìm dưới lòng sông.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm và đã lặn xuống để giằng dây, sử dụng xe cẩu để trục vớt chiếc xe gặp nạn lên bờ.

Đến 9 giờ sáng ngày 11-10, chiếc ôtô 7 chỗ đã được trục vớt lên bờ, công an đã tìm thấy 3 người mắc kẹt bên trong, tất cả đều đã tử vong.

 

 Khi chiếc xe được trục vớt lên khỏi sông Mã, cả 3 thanh niên đều đã tử vong
Khi chiếc xe được trục vớt lên khỏi sông Mã, cả 3 thanh niên đều đã tử vong


Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là: Đinh Tấn T., Lê Cảnh H. (cùng SN 1983; cùng ngụ tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) và Quách Công T. (SN 1984; ngụ thôn 7, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Chiếc xe gặp nạn là loại xe du lịch 7 chỗ mang BKS 36A-460.xx, thời gian bị nạn khoảng lúc 3 giờ sáng ngày 11-10.

Hiện các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.