Tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn làm nữ công an phường tử vong có nồng độ cồn 0,593 mg/l

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phạm Quang Linh, tài xế điều khiển xe sang Lexus gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng khiến 1 nữ công an phường tử vong có nồng độ cồn 0,593 mg/l khí thở.

Liên quan đến vụ xe sang Lexus gây tai nạn liên hoàn làm 1 người tử vong và 1 người bị thương trên phố Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), chiều 19-8, Công an quận Hồng Bàng cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông


Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hồng Bàng, vào 0 giờ ngày 19-9, Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) điều khiển xe ôtô Lexus mang BKS 15A-356.69 chạy từ hướng chợ Sắt về cầu Lạc Long đã xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị T. (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, là cán bộ Công an phường Minh Khai).

Sau đó, Linh tiếp tục cho xe Lexus tông vào xe ôtô Ford bán tải mang BKS 15C-285.40, làm xe này tông vào xe ôtô Kia mang BKS 15A-007.98, và xe Kia lại tiếp tục tông vào xe taxi Toyota mang BKS 15A-513.38.

 

Chiếc xe Lexus biến dạng
Chiếc xe Lexus biến dạng


Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an quận Hồng Bàng triển khai lực lượng tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy, chất kích thích đối với tài xế Phạm Quang Linh, kết quả ban đầu cho thấy nồng độ cồn 0,593 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.