Một người tử vong do nghi bị xuồng đâm phải khi đang tắm biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người dân TP.Hạ Long tử vong do nghi bị một xuồng va phải khi đang tắm ở khu vực cảng Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 Khu vực cảng Bến Đoan có lưu lượng tàu qua lại rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực cảng Bến Đoan có lưu lượng tàu qua lại rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng



Sáng nay, 9.6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Chiều 8.6, Tổ công tác Cảnh sát Đường thủy thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP.Hạ Long, gồm 3 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc tuyến biển ven bờ từ cầu Bãi Cháy (phường Hồng Gai) đến cảng Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà). Đến khoảng 16h cùng ngày, khi xuồng đến vùng nước trước khu vực cảng công vụ Bến Đoan thuộc phường Hồng Gai thì nghe thấy tiếng va chạm và phát hiện có người cởi trần nổi phần lưng phía sau xuồng.

 

Ngoài các biển cảnh cáo, chính quyền, các cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở người dân không nên tắm ở khu vực cảng Bến Đoan. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngoài các biển cảnh cáo, chính quyền, các cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở người dân không nên tắm ở khu vực cảng Bến Đoan. Ảnh: Nguyễn Hùng



Tổ công tác đã dừng xuồng, tổ chức cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh, người tử vong là ông Bùi Văn Chung – sinh năm 1964, trú tại tổ 35, khu 4, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.


 

Nhiều người dân bơi ra tận khu vực luồng giao thông đường thủy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều người dân bơi ra tận khu vực luồng giao thông đường thủy. Ảnh: Nguyễn Hùng



Được biết, dù đã có nhiều cảnh báo, nhắc nhở, nhưng một số người dân ở Hạ Long vẫn đến khu vực cảng Bến Đoan tắm biển, nhất là vào dịp nắng nóng như hiện nay. Khu vực cảng Bến Đoan không chỉ có nước sâu, chảy siết, mà còn có lưu lượng tàu thuyền qua lại rất lớn, bởi là bến đỗ của các đội tàu thuộc Ban quản lý vịnh Hạ Long, Hải quan, Biên phòng. Ngay cạnh đó là khu vực bốc dỡ hàng hóa của các loại tàu thuyền trọng tải lớn.

“Dọc tuyến đường khu vực Bến Đoan đã có nhiều biển cảnh báo, cấm tắm biển vì sự nguy hiểm. Các lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân, nhưng nhiều người vẫn cố tình ra đây tắm” – ông Vũ Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết.

TP.Hạ Long có bờ biển dài và đẹp, nhưng hiện mới chỉ có một bãi tắm chính thức; còn lại đều là bãi tắm tự phát.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, TP.Hạ Long đang xây dựng một bãi tắm dài khoảng 900m trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Theo ông Nguyễn Công Huy – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hạ Long – các đơn vị thi công sẽ cố gắng đưa khoảng 200m/900m bãi tắm vào hoạt động để phục vụ người dân trong tháng 6 này.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/mot-nguoi-tu-vong-do-nghi-bi-xuong-dam-phai-khi-dang-tam-bien-811214.ldo
 

Theo Nguyễn Hùng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.