Lò mổ bị phát hiện là ổ lây truyền Covid-19 lớn nhất ở Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một lò mổ có trụ sở ở Brooklyn, Melbourne đã trở thành ổ lây truyền virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp (Covid-19) lớn nhất ở Úc, ngay sau trường hợp tương tự xảy ra tại 1 lò mổ thịt bò ở Mỹ, đe dọa an ninh lương thực nước này.
Tổng cộng có 19 trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện bắt nguồn từ lò mổ Cedar Meats chỉ riêng ngày 3/5, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến lò mổ này lên 34, Brett Sutton, Giám đốc y tế của bang Victoria nói với các phóng viên ở Melbourne hôm thứ Hai.
Các nhà chức trách vốn không tiết lộ tên của lò mổ này nhưng chính lò mổ đã công khai bản thân. Theo Daily Mail, 
Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại lò mổ Cedar Meats được ghi nhận vào đầu tháng Tư sau đó, một công nhân thứ 2 mắc bệnh vào ngày 23/4, theo 3AW.
Lò mổ này đã đóng cửa vào ngày 1/5 để khử trùng và các nhân viên được yêu cầu làm xét nghiệm Covid-19. Kết quả, 19 người dương tính với virus corona chủng mới trong ngày 3/5.
 Một trong những công nhân tại lò mổ dương tính với Covid-19 đã phẫu thuật tại Bệnh viện ở Melbourne sau một tai nạn tại nơi làm việc khiến khoảng 20 nhân viên y tế phải tự cách ly.
Tony Kairouz, Tổng Giám đốc của Cedar Meats cho biết: "Tất cả các công nhân đều tự cách ly và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế Victoria. Tất cả thịt chế biến tại các cơ sở của chúng tôi đều được chế biến theo Tiêu chuẩn của Úc về an toàn thực phẩm và khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng thịt chế biến tại các cơ sở của chúng tôi an toàn để ăn".
Úc đã ghi nhận khoảng 6.800 ca nhiễm Covid-19 với 95 trường hợp tử vong và chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison sắp trình bày kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của virus trong tuần này.
Ở Mỹ, các nhà máy thịt đã buộc phải giảm sản lượng vì thiếu hụt lao động. Ngoài ra các lò giết mổ cũng đang được yêu cầu trang bị thêm các trang thiết bị bảo hộ để bảo vệ các công nhân.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.