Truy nã toàn quốc đối tượng trong đường dây vận chuyển 307kg ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồng Văn Páo là người trực tiếp thuê 4 đối tượng vận chuyển hơn 307kg ma túy đá từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 300 triệu đồng.

 

 Đối tượng Hồng Văn Páo. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Hồng Văn Páo. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn bị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Hồng Văn Páo về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Hồng Văn Páo (giới tính nam, sinh năm 1974, quê quán Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng), thường trú tại thôn Ea Khiêm (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc), là người trực tiếp thuê 4 đối tượng vận chuyển hơn 307kg ma túy đá từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 300 triệu đồng.

Ngày 14/3, khi 2 đối tượng vận chuyển hơn 30kg ma túy đá bằng xe ôtô bán tải đi qua địa bàn, đã bị lực lượng Công an Quảng Bình bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây. Riêng đối tượng Hồng Văn Páo đã bỏ trốn...

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 02323828765 hoặc 0886030668.

Theo Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.