Thông tin "nóng" về vụ xương người bị đốt trong nghĩa địa ở Củ Chi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 tháng sau khi nhiều đoạn xương người bị đốt cháy được phát hiện trong nghĩa địa ở Củ Chi, công an cho biết bộ xương này là của nam giới, không phải là phụ nữ lớn tuổi như thông báo trước đó.

 

Nơi phát hiện các đoạn xương người bị đốt cháy.
Nơi phát hiện các đoạn xương người bị đốt cháy.


Thông tin trên VTC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, kết quả giám định mới nhất của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, các đoạn xương người bị đốt cháy được phát hiện trong nghĩa địa Đồng Sến (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) ngày 2/12/2019 là của nam giới, không phải là phụ nữ lớn tuổi như thông báo trước đó.

Người đàn ông này qua đời khoảng 3-5 tháng trước khi vụ việc được phát hiện.



 

 Người dân phát hiện các đoạn xương tại nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Ảnh: Zing
Người dân phát hiện các đoạn xương tại nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Ảnh: Zing



Trước đó, Công an TP.HCM có kết quả giám định các đoạn xương tìm thấy trong nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Cơ quan chức năng xác định xương này là của phụ nữ khoảng 70 tuổi, tử vong khoảng 5-7 tháng trước.

Như Dân Việt đưa tin, vào sáng 2/12, người đàn ông trong lúc đi cắt cỏ ngang qua khu vực nghĩa địa ở ấp 3A (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), thì tá hỏa phát hiện nhiều bộ phận nghi xương người bị cháy, cạnh đó có đống tro nên báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, những phần xương người gồm xương sọ, ống tay, chân… có thể là của một nạn nhân chưa xác định, tử vong khoảng 2- 3 tháng trước.

Những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nilong, đốt bằng củi đã được chuẩn bị sẵn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong ở địa bàn khác và được ai đó tính toán, mang tới nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đốt phi tang.

http://danviet.vn/tin-tuc/thong-tin-nong-ve-vu-xuong-nguoi-bi-dot-trong-nghia-dia-o-cu-chi-1079850.html

Theo N.P (tổng hợp/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.