Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 
Dự hội nghị có ông Đặng Phát Lợi- Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông); PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa-Tổng Biên tập Báo đại biểu nhân dân; ông Điều Bá Được-Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương khu vực phía Nam. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Phát Lợi khẳng định những chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, hướng đến mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hội nghị là dịp để ngành Bảo hiểm xã hội lắng nghe những ý kiến phản hồi từ phía cán bộ làm công tác thông tin cơ sở để thấy điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp thực tiễn trong cuộc sống tổ chức thực hiện. 
Ông Đặng Phát Lợi-Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Ông Đặng Phát Lợi-Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Cùng với đánh giá kết quả đạt được, ông Đặng Phát Lợi đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài các tỉnh, thành đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, tổ chức kinh tế-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội và các cá nhân nâng cao nhận thức về việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, triển khai tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với mỗi vùng miền. Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cần có giải pháp mở hoặc duy trì chuyên trang, chuyên mục, lan tỏa các điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đấu tranh với những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của người dân.
Trước thực trạng công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên báo chí còn những tồn tại như tin, bài chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa nêu rõ ý nghĩa, tác dụng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Một số cơ quan báo chí chủ yếu đưa lại tin, bài của cơ quan khác, không có phóng viên chuyên sâu. Trăn trở hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là làm thế nào để truyền thông hiệu quả về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Do vậy, việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông về các vấn đề xã hội nói chung và về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng trên báo chí hiện nay là rất cần thiết.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.