Tàu cá nổ như bom, 2 người chết, 8 người bị thương và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang đậu tại bến ở Thanh Hóa, một chiếc tàu cá bất ngờ phát nổ như bom sau đó bốc cháy dữ dội trong đêm tối, khiến ít nhất 2 người tử vong, 1 người mất tích và khoảng 7 người bị thương.


Sáng nay 24-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Công an xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một chiếc tàu đánh cá của người dân đang neo đậu tại bến cá của xã bất ngờ phát nổ, khiến khoảng 10 người chết, mất tích và bị thương.
 

 Chiếc tàu cá bất ngờ nổ, cháy khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương
Chiếc tàu cá bất ngờ nổ, cháy khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 23-9, một tiếng nổ lớn như bom phát ra từ chiếc tàu cá của gia đình ông Lê Xuân Bình (ngụ xã Hải Châu) ở bến cá thuộc thôn Xuân Thắng, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Ít phút sau ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt bao trùm cả con tàu. Nhiều người dân nghe thấy la hét, kêu cứu của những người gặp nạn.

Ông Nguyễn Hữu Đức cho biết vụ việc đã làm 3 người rơi xuống biển, 2 người được tìm thấy (trong đó có chủ tàu) nhưng đều đã tử vong, 1 người đang mất tích và khoảng 7 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"Khi chúng tôi tới nơi khoảng 22 giờ đêm, đám cháy trên tàu đã được dập tắt. Xác định có 3 người rơi xuống biển thì chúng tôi đã vớt được 2 người đã chết, 1 người chưa tìm thấy và bà con nói có 7 người được đưa tới bệnh viện cấp cứu" - ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, hiện chưa biết nguyên nhân tàu phát nổ do đâu, nhưng thông tin từ người dân cho rằng có thể là nổ bình gas trên tàu cá.

Hiện, nguyên nhân chính thức vụ nổ tàu cá vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.