10 bị cáo lĩnh án tử trong vụ vận chuyển 3 tạ ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đường dây vận chuyển ma túy có 14 bị cáo tham gia đã tiêu thụ gần 3 tạ ma túy đá. 10 người trong số này lĩnh án tử hình.
 

 

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên án 14 bị cáo (5 nữ, 9 nam) trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên Việt. Trong số này, nhiều bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự và trốn nã.

Hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa cho thấy, đầu năm 2015, Phạm Minh Tuấn (46 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Hoàng Quân (37 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) thiết lập đường dây ma túy Bắc - Nam.

Để tránh lực lượng chức năng kiểm tra, 2 ông trùm vận chuyển hàng cấm bằng tàu hỏa. Theo lời khai tại tòa, Tuấn và Quân chỉ mua bán các loại ma túy dạng đá, thuốc lắc.


 

14 bị cáo nghe tòa tuyên án tối 15/5. Ảnh: Hồng Đăng.
14 bị cáo nghe tòa tuyên án tối 15/5. Ảnh: Hồng Đăng.



Đặc biệt, nhóm này còn giao dịch ma túy "Đông trùng hạ thảo", là chất cấm mới xuất hiện ở Việt Nam. Hai trùm đường dây khai chúng "thử nghiệm" loại ma túy này ở thị trường TP.HCM để thăm dò.

Theo cáo buộc, trong các năm 2015-2016, Tuấn và Quân đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hàng chục phi vụ mua bán hàng cấm. Tổng số ma túy đường dây này giao dịch gần 300 kg.

Trung tuần tháng 9/2016, Nguyễn Sỹ Công (37 tuổi, trú quận Đống Đa) thuê taxi vận chuyển hơn 17 kg ma túy đá ra nhà ga tàu hỏa. Trên đường đi, chiếc xe bị Công an Hà Nội kiểm tra.

Sau khi bắt được Công, Ban chuyên án mở rộng điều tra và lần lượt bắt giữ nhóm buôn hàng trắng.

Cũng theo lời khai các bị cáo, khi mua hàng, chúng còn trực tiếp sử dụng ma túy để kiểm chứng chất lượng. Nếu hàng đạt yêu cầu, nhóm này mua gần 50 triệu/kg rồi bán lại giá cao để hưởng chênh lệch.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quân và 8 bị cáo đồng phạm (trong đó có 4 nữ) cùng lĩnh án tử hình. 6 người còn lại lĩnh các mức án từ 12 năm tù đến chung thân, cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồng Đăng (zing)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.