Người sàm sỡ bé gái trong thang máy nguyên là CB ngành kiểm sát ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy vào tối ngày 1-4 ở một chung cư tại quận 4, TPHCM được xác định nguyên là cán bộ làm việc trong ngành kiểm sát TP Đà Nẵng.

 Hình cắt từ clip vụ việc.
Hình cắt từ clip vụ việc.



Trưa ngày 3-4, liên quan đến vụ “Phẫn nộ cảnh bé gái 7 tuổi bị gã đàn ông sàm sỡ trong thang máy” như Báo SGGP đã thông tin, một nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, người đàn ông trong đoạn clip đăng tải được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng).

Nguồn tin cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, ông Linh đã từ TPHCM  trở về Đà Nẵng.

Được biết, ông Linh nguyên là cán bộ làm việc trong ngành kiểm sát TP Đà Nẵng. Ông này nghỉ hưu vào tháng 6-2018.

Nguồn tin này cho biết thêm, sau khi báo chí đăng tải thông tin, ông Linh đã từ TP Đà Nẵng bay vào TPHCM để làm việc với các cơ quan chức năng của TPHCM. Hiện phía cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.


 

  Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T
Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T



Sáng cùng ngày, trao đổi với với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã có những chia sẻ thông tin về vụ việc đang gây xôn xao dư luận này.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho hay, hiện Ban Giám đốc Công an TPHCM đang chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương quyết liệt điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Về danh tính của người đàn ông trong đoạn clip, hiện công an đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp cho cơ quan báo chí.

Chiều ngày 2-4, một đoạn clip dài gần 1 phút đăng tải cảnh một bé gái khoảng 7 tuổi bị một gã đàn ông đi cùng thang máy có hành vi sàm sỡ, ôm hôn.

Đoạn clip sau khi đăng tải được khá nhiều người chia sẻ và bình luận. Hầu hết, ai cũng bất bình trước hành động của gã đàn ông nói trên và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

 

Nhiều người dân vô cùng phẫn nộ trước hành động của người đàn ông trong clip. Ảnh: C.T
Nhiều người dân vô cùng phẫn nộ trước hành động của người đàn ông trong clip. Ảnh: C.T

CHÍ THẠCH (sggp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.