Tàu khách Lý Sơn mất lái tông chìm tàu cá,3 ngư dân rơi xuống biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/1, trên đường chở khách từ đảo Lý Sơn - Sa Kỳ, cách bờ 2km, khi vào đến phao số 0 (Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu siêu tốc Super Biển Đông chở theo 50 hành khách, đã bất ngờ tông chìm một tàu cá mang số hiệu QNg 96120 TS của ngư dân khi tàu cá đang trên đường từ cảng Sa Kỳ đi đánh bắt.
Ngày 23/1, ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách – BQL Cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vào thời điểm trên, tàu Super Biển Đông mang số hiệu Qng 0379 do thuyền trưởng Lê Văn Hòa (quê Lý Sơn) điều khiển đã va chạm với tàu cá mang số hiệu QNg 96120- TS do ông Hùng, ngư dân ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), đang trên đường từ cảng Sa Kỳ đi ra biển đánh bắt. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 3 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.
Tàu Super Biển Đông chạy tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ 
Một cán bộ trực của cảng Sa Kỳ cho biết, theo lịch tàu Super Biển Đông chở khách từ đảo Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ tuyến 10 giờ 30, dự kiến cập cảng vào 11 giờ 10, tuy nhiên đến 11 giờ 30 tàu mới chở khách cập cảng.
Sau khi cập cảng, thuyền trưởng Hòa đã báo cáo với cơ quan chức năng đã đâm chìm 1 tàu cá của ngư dân trong quá trình vào luồng vào cảng Sa Kỳ. Cũng theo báo cáo của ông Hòa, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do tàu Super Biển Đông bị mất lái.
Vụ va chạm đã khiến tàu cá chìm nhanh, 3 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển trong tình huống nguy cấp.  Ngay khi xảy ra tai nạn, tàu Super Biển Đông đã cứu vớt các ngư dân và đưa vào bờ an toàn. Riêng tàu Super Biển Đông hư hỏng nhẹ phần mũi. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giữa phao số 1 và phao số 2, luồng vào cảng Sa Kỳ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu Super Biển Đông bị mất lái nên thuyền trưởng không thể né tàu cá kịp khi chạy với tốc độ cao.
Được biết, tàu Super Biển Đông được hạ thủy tháng 4/2018, chiếc tàu có 139 ghế. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyễn Ngọc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.