250 đại biểu QT tham dự Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ3 tại VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 26-8, Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi (DIRCO) thông báo Thứ trưởng DIRCO Luwellyn Landers sẽ tham dự Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 với chủ đề “Xây dựng Kiến trúc khu vực”, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 27-28/8. 
Thứ trưởng DIRCO Luwellyn Landers. Ảnh: bricsjournal.com
Thứ trưởng DIRCO Luwellyn Landers. Ảnh: bricsjournal.com
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 do Quỹ India Foundation, Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Bangladesh (BIISS) và Học viện Ngoại giao Việt Nam đồng tổ chức.
Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 có sự tham gia của 250 đại biểu đến từ 43 quốc gia, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành và chuyên gia. 
Nam Phi, hiện là Chủ tịch Hiệp hội vành đai Ấn Độ Dương (IORA), ủng hộ quan điểm khu vực Ấn Độ Dương cần được biết đến là khu vực hòa bình, ổn định và phát triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với thúc đẩy hợp tác kinh tế - xã hội vì thịnh vượng và phát triển của các quốc gia và nhân dân các nước thuộc Vành đai Ấn Độ Dương. Chủ đề Chủ tịch Nam Phi đưa ra trong nhiệm kỳ 2017-2019 là: “IORA – đoàn kết nhân dân châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông thông qua tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững”. 
Thứ trưởng DIRCO Luwellyn Landers sẽ nhấn mạnh sự đóng góp của cố Tổng thống Nelson Mandela, người sáng lập IORA, đặc biệt nhân dịp Nam Phi và toàn thế giới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, người anh hùng dân tộc Nam Phi, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ. Thời gian qua, quan hệ thương mại song phương Nam Phi - Việt Nam không ngừng phát triển và đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2017.
TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.