Kon Tum: Đường gần 500 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23-7, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sa Thầy (đơn vị đại diện chủ đầu tư tỉnh lộ 674) cho biết: từ ngày 14-7 đơn vị đã phát hiện có 1 điểm sạt lở và đã cho các bên liên quan đưa máy móc vào khắc phục nhưng nền đất yếu, càng khắc phục càng sạt nên đành chờ nắng lên.

 Con đường bị bùn lầy tràn ngập, không đi lại được
Con đường bị bùn lầy tràn ngập, không đi lại được



Tỉnh lộ 674 nối từ thôn Tam An, xã Sa Sơn đi xã Mo Ray (huyện Sa Thầy) có chiều dài 36 km, tổng vốn đầu tư 482 tỷ đồng do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Trường Long và Công ty Tuấn Dũng. Tuyến đường này đã thi công xong nhưng chưa thực hiện bàn giao.

“Trong thời gian chờ khắc phục đường sạt lở, ngành chức năng đã hướng dẫn người dân đi đường tránh khác để đảm bảo an toàn”,-ông Dũ nói.

Theo ông Dũ, toàn tuyến chỉ có 1 điểm sạt lở. Còn theo ghi nhận của phóng viên thì không chỉ có một điểm, trong đó có điểm sạt lở kéo dài cả 100 mét khiến hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống đường, có chỗ bị bùn đất vùi lấp từ 0,8 -1m. Vì vậy mọi hoạt động đi lại trên đường này bị tắt nghẽn, việc đi lại của người dân bị cắt đứt hoàn toàn. Có một số điểm sạt lở nhỏ cuốn theo nhiều cây mì (sắn) của dân.


 

Đường không đi lại được, người dân đi xe máy leo đồi để lên rẫy
Đường không đi lại được, người dân đi xe máy leo đồi để lên rẫy



Ông Bùi Quốc Tưởng-Chủ tịch UBND xã Sa Sơn cho biết, do tỉnh lộ 674 sạt lở nên một tuần nay xe khách chạy tuyến này không chở khách qua lại được. Còn theo theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm sạt lở nặng nhất người dân phải đi xe máy vòng lên những quả đồi, bám theo những lối mòn cheo leo, trơn trượt…

Vinh Nghĩa (antd)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.