Cháy trong đêm từ tầng 18, người dân hoảng loạn tháo chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đêm 27-3, tại toà chung cư A1 trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội), người dân phát hiện đám cháy từ tầng 18 đã hoảng loạn tháo chạy xuống sân.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-3, tại toà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người dân hoản loạn tháo chạy.

 

 

Theo nhân chứng cho biết vào khoảng thời gian trên rất nhiều cư dân đang sinh sống tại tòa chung cư A1 bất ngờ thấy ngọn lửa bốc lên từ tầng 18 sau đó là khói bốc ra nghi ngút.

Các cư dân sinh sống trong toà nhà hoảng sợ đã hô hoán nhau bỏ chạy xuống sân của toà nhà và nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã thông báo Phòng cảnh sát PCCC số 3 huy động hơn 5 xe cứu hoả cùng xe thang và các thiết bị hỗ trợ cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 22 giờ đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Theo chỉ huy Phòng CS PCCC số 3: “Đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không trên tầng 18 tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch và đã được dập tắt ngay sau đó”.

 Nói về thiệt hại, vị chỉ huy này cho biết: “Không có thiệt hại về người và về tài sản là không lớn”.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Rất nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại đã được huy động đến kịp thời dập tắt đám cháy.

Rất đông người dân tá hỏa chạy xuống sân chung cư.

Tại nhiều chung cư xảy ra các vụ cháy lớn, đặc biệt vụ cháy tại chung cư ở TP. HCM khiến 13 người thiệt mạng làm cho những cư dân ở đây vô cùng lo lắng.

Nhật Ngân/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.