Hơn nửa năm đeo bám, Công an phát hiện kho vũ khí "khủng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-1, Đội Hình sự đặc nhiệm (đội 3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi phát hiện kho vũ khí lớn, có nhiều loại hung khí có độ sát thương cao trên địa bàn.
 

Kho vũ khí nguy hiểm bị Công an phát hiện.
Kho vũ khí nguy hiểm bị Công an phát hiện.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, các trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện Củ Chi có một đầu mối chuyên cung cấp các loại vũ khí nguy hiểm như: dao, kiếm, mã tấu, súng…nên âm thầm theo dõi.

Sau hơn 7 tháng trinh sát rà soát, đeo bám đường dây cung cấp các loại công cụ nguy hiểm này thì tổ công tác phát hiện điểm tập kết hàng hoá.

Khuya ngày 5-1, các trinh sát đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi bất ngờ ập vào căn nhà của hai vợ chồng Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990, cùng ngụ huyện Củ Chi) trên đường số 23, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nơi đây đang tàng trữ kho vũ khí cực lớn chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 2.547 cây đao, kiếm, dao, lưỡi lê, mã tấu các loại, 93 súng bắn đạn bi, hơn 700 súng điện, roi điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, đạn súng bắn điện…

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận bắt đầu buôn bán các loại vũ khí nguy hiểm này từ tháng 7-2017. Để tránh bị phát hiện 2 đối tượng rất ít khi lộ mặt, luôn cảnh giác sợ Công an trà trộn vào mua hàng, chúng thường lên các trang mạng xã hội rao bán các loại vũ khí và giao dịch cho những người có nhu cầu sử dụng.

Phương Sinh/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.