Vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại: 'Tôi không hành nghề bói toán'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Nguyễn Thị Chày (75 tuổi, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) người được cho là “thầy bói” trong vụ cháu bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại, phủ nhận việc mình nói cháu bé là “yêu nghiệt”.
Khi P.V tìm tới nhà bà Chày, bà này và người thân tỏ ra bức xúc vì thông tin liên quan đến lời khai của bà Xuân.
Bà Nguyễn Thị Chày
Bà Nguyễn Thị Chày
Nhà bà Chày có điện thờ riêng, tuy nhiên khi được hỏi bà khẳng định: “Gia đình có điện thờ nhưng tôi không hành nghề bói toán. Hơn 1 năm nay tôi ốm khá nặng, liên tục phải đi điều trị tại Hà Nội. Tôi được bà nội truyền cho cách chữa mẹo để trẻ nhỏ khỏi khóc bằng lá trầu không và tờ giấy tiền. Nhiều người trong xã có trẻ nhỏ hay khóc khi mới sinh đã đến nhờ tôi chữa".
Gần đây, cô Xuân có đến nhà tôi nói rằng: Bà làm phúc giúp cho đứa cháu nội, nó khóc nhiều quá. Tôi có đưa cho cô Xuân 3 tờ giấy tiền và dặn rằng xoa lên đầu cháu rồi đem ra ngoài đốt.
Bà Chày cũng thừa nhận mình có hỏi thăm về cháu bé. Bà kể: “Khi ngồi trò chuyện tôi có hỏi cháu sinh ngày nào? Cô Xuân kể có nói cháu bé sinh ngày rằm. Tôi có nói là sinh ngày đấy thì cũng vất vả đấy”.
“Hôm nay Công an hỏi tôi, tôi cũng nói vậy. Từ hôm qua đến giờ, bà Xuân khai giết cháu vì nghe lời tôi làm tôi thực sự hoang mang. Bà ấy khai bừa như vậy là làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ xem bói cho bà Xuân. Bà ấy bảo là đã từng cúng giải hạn ở nhà tôi là không đúng”, bà Chày khẳng định.
Nhà bà Nguyễn Thị Chày
Nhà bà Nguyễn Thị Chày
Trao đổi với P.V , ông Đặng Hồng Việt, cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Vũ Lăng khẳng định: Chiều hôm qua, công an tỉnh Thanh Hóa đã về địa phương. Họ mời bà Nguyễn Thị Chày lên trụ sở xã làm việc. Cơ quan công an điều tra xác minh lời khai của bà Xuân rằng mình vì nghe theo lời “thầy bói” (bà Chày - P.V) mà ra tay giết cháu.
Phó chủ tịch UBND xã Vũ Lăng Lê Duy Trung cho hay: Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối 25-11, Công an Thanh Hóa đã gọi điện về xã. Ngày 26-11, một tổ công tác của Công an Thanh Hóa về xã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh nhân thân của bà Xuân.
Những người hàng xóm của bà Chày cho biết, bà Chày rất hiền lành. Trước đây bà Chày hay đi cúng cho những gia đình khi có việc.
Nguyễn Thu Hằng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.