Khởi tố bị can, tạm giam chủ cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh tại cơ quan điều tra.
Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh tại cơ quan điều tra.
Thông tin trên được Đại tá Đoàn Văn Phúc-Trưởng Công an quận 12 trả lời Báo điện tử Infonet sáng nay (28-11). Theo Đại tá Phúc, Viện KSND quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh về tội "Hành hạ người khác" được quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Công an phường Hiệp Thành phối hợp cùng Công an quận 12 mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh và 2 bảo mẫu liên quan lên làm việc.
Tại cơ quan điều tra, bà Linh thừa nhận nhiều lần thực hiện các hành vi như đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé 2-5 tuổi được gửi tại cơ sở Mầm Xanh. Theo lời phân trần của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, do các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan.
Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho biết, lãnh đạo Quận đã lập tức có chỉ đạo xử lý.
Ngay trong chiều 26-11, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động, đồng thời quận đã gọi điện thông báo cho các phụ huynh đang gửi con tại đây. Sáng nay (27-11), lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xuống tận trường hỗ trợ phụ huynh đưa con đến gửi tại các lớp, trường gần đó để tiếp tục học.
Trong khi đó, ông Lê Trương Hải Hiếu-Chủ tịch quận 12, cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Trưởng Công an quận đã trực tiếp xuống hiện trường để củng cố hồ sơ. Các đối tượng liên quan đến sự việc cũng bị triệu tập để làm rõ hành vi.
“Quan điểm của Quận là xử lý tới nơi tới chốn và sẽ thực hiện ngay”-Chủ tịch Quận 12 nhấn mạnh.
Nguyễn Tuấn (infonet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.