Phá đường dây lô đề do 2 "nữ quái" cầm đầu, thu 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi lô đề do 2 phụ nữ cầm đầu, thu giữ tại chỗ nửa tỉ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

 Các đối tượng bị bắt trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn ở Thanh Hóa
Các đối tượng bị bắt trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn ở Thanh Hóa



Chiều ngày 26-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Thúy (SN 1971), Nguyễn Thị Vân (SN 1964), Nguyễn Thị Xây (SN 1971), Nguyễn Thị Vân (cùng ngụ TP Sầm Sơn), Ngô Thị Mắn (SN1959), Lê Thị Tỉnh (SN 1971, cùng ngụ huyện Quan Hóa) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1972, ngụ thị xã Bỉm Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Trong số này, Nguyễn Thị Xây và Ngô Thị Mắn được xác định là 2 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Theo điều tra của Công an Thanh Hóa, để điều hành đường dây này, ngoài việc tổ chức ghi lô đề trên địa bàn TP. Sầm Sơn và huyện Quan Hóa, Xây và Mắn còn thiết lập các "chân rết" ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, đồng thời điều hành việc đánh bạc thông qua điện thoại và máy fax.

Sau khi vào cuộc nắm rõ quy luật hoạt động của đường dây này, ngày 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị có liên quan đã đồng loạt khám xét 11 điểm chuyên ghi lô đề tại TP. Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Quan Hóa.


 

 Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc
Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc



Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nửa tỉ đồng tiền mặt, hơn 100 bảng ghi lô đề, 15 điện thoại di động, 4 máy fax, 1 máy tính xách tay và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Khai nhận tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai nhận chỉ tính từ tháng 6-2017 đến khi bị bắt, mỗi ngày đường dây đánh bạc này tổ chức cho người chơi với số tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

Thanh Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.