Kẻ cùng tử tù vượt ngục mua bán 670 bánh heroin lĩnh án tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Văn Biên cùng tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình, đồng phạm trong mua bán, vận chuyển 670 bánh heroin vừa bị tuyên án tử hình.

 Biên tại tòa sơ thẩm
Biên tại tòa sơ thẩm



Tòa án Hà Nội ngày 26-9, đưa Nguyễn Văn Biên (SN 1987, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Biên là đồng phạm của Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở Quốc Oai, Hà Nội) – tử tù vừa gây ra vụ vượt ngục chấn động dư luận thời gian vừa qua.

Bản án sơ thẩm cho biết, Tình giới thiệu Biên gặp Nguyễn Thanh Tuân – đối tượng trốn truy nã đang ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Sau đó, Biên ở lại làm giúp việc cho Tuân. Một thời gian sau, Tuân bảo Biên đi vận chuyển ma túy.

Tối 21-7-2015, Tuân bảo Biên và một thanh niên đi xe Fortuner vận chuyển 3 bình ga công nghiệp giấu ma túy bên trong đến điểm tập kết ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội giao cho Nguyễn Quốc Hùng.

Đến nơi, Biên giao cho Hùng bình ga giấu ma túy và 2 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài cùng 4 quả lưu đạn xong hắn xuôi về Sơn La.

Ngày 23-7-2015, Bộ Công an đã bắt vụ vận chuyển ma túy giấu trong bình ga công nghiệp thu giữ gần 500 heroin và thu giữ các vũ khí quân dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, Biên và các đối tượng đã thực hiện hai vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy khác với hơn 180 bánh heroin cũng như có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng số lượng các đối tượng vận chuyển hơn 670 bánh heroin.

Về phần Biên, sau khi đồng phạm bị bắt giữ đã nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 21-5-2017, Biên bị bắt theo lệnh truy nã.

Với hành vi vận chuyển, mua bán trái phép, Nguyễn Văn Biên bị Hội đồng xét xử của Tòa án Hà Nội tuyên phạt tử hình.

Việt Đức (VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.