Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 cán bộ công an tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô Camry 4 chỗ biển số 86A-001.17 của Công an tỉnh Bình Thuận đang dừng chờ lưu thông tại đoạn quốc lộ 1A.

 Chiếc xe biển xanh biến dạng sau vụ tai nạn
Chiếc xe biển xanh biến dạng sau vụ tai nạn


Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 45 phút tối 26-7, trên quốc lộ 1A khiến 4 cán bộ công an tỉnh thương vong.

Theo báo cáo của Công an huyện Hàm Thuận Nam, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô Camry 4 chỗ biển số 86A-001.17 của Công an tỉnh Bình Thuận đang dừng chờ lưu thông tại đoạn quốc lộ 1A qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, do phía trước có sự cố tắc đường và trời đang mưa lớn.

Lúc xe chở 4 cán bộ công an đang dừng thì bất ngờ chiếc xe tải chở hàng biển số 89C-113.68 do tài xế Đỗ Ngọc Chiến (31 tuổi) điều khiển chạy ở phía sau bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đang chở 4 sĩ quan công an, đẩy chui vào gầm xe tải phía trước, bẹp nát. Hai người tử vong là Thượng tá Nguyễn Viết Liên (Phó Phòng PA88) và Thiếu tá Nguyễn Tiến Ích, cán bộ Phòng PA71. Còn tài xế Nguyễn Vũ Bình Nguyên (cán bộ Phòng PH41) và anh Nguyễn Đình Hải (cán bộ Phòng PA88) bị thương nặng.

Ông Phạm Văn Nam-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Ban An toàn giao thông, Hội Chữ thập đỏ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh này đã đến thắp nhang viếng, chia buồn cùng cơ quan và gia đình của 2 cán bộ bị tử vong, hỗ trợ mỗi trường hợp 9,4 triệu đồng; thăm hai cán bộ công an bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, hỗ trợ mỗi trường hợp 4,2 triệu đồng.

 

Việt Quốc (theo VOV)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.