Hơn 4.760 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 7 tháng vừa qua (tính từ ngày 16-12-2016 đến 15-7), cả nước xảy ra 11.172 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.761 người, bị thương 9.236 người.
 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

“So với 7 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 682 vụ (giảm 5,7%), số người chết giảm 263 người (giảm 5,2%), số người bị thương giảm 1.050 người (giảm 10,2%)”- ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5.548 vụ, làm chết 4.761 người, bị thương 2.800 người; va chạm giao thông xảy ra 5.624 vụ, làm bị thương nhẹ 6.436 người.

Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, theo ông Thái, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.420.824 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 1.519,3 tỷ đồng; tạm giữ 22.679 xe ô tô và 340.001 mô tô; tước 219.791 giấy phép lái xe. Đường sắt đã xử lý 3.390 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 1.167,8 triệu đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua (tính từ ngày 16/6-15/7), toàn quốc xảy ra 1.579 vụ, làm chết 627 người và làm bị thương 1.301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 46 vụ (giảm 2,83%), giảm 34 người chết (giảm 5,14%), giảm 46 người bị thương (giảm 3,41%).

Cụ thể, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 751 vụ, làm chết 627 người, bị thương 414 người; va chạm giao thông xảy ra 828 vụ, làm bị thương nhẹ 887 người.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, toàn quốc đăng ký mới 28.044 xe ôtô, 228.532 xe môtô và 34.587 xe máy điện. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 365.520 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 239 tỷ đồng; tạm giữ 3.748 ôtô, 45.354 xe môtô và 256 phương tiện khác; tước 35.019 giấy phép lái xe.

Việt Hùng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.