Vụ nổ nồi hơi gây rung chấn như động đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau tiếng nổ lớn làm 4 người chết, 11 người bị thương, nồi hơi nặng gần 2 tấn bay xa hơn 100 m, gây rung chấn mạnh với khu dân cư ở Thái Bình.

a
Sáng 31-10, gia đình anh Tạ Duy Anh, 46 tuổi, chủ cơ sở chế biến don xuất khẩu ở xã Thụy Hải (Thái Thụy, Thái Bình) bắt đầu thu dọn đống đổ nát. Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 100 m2 bị sức công phá của nồi hơi đánh sập.
a
Một người thân của chủ xưởng cho biết: "Anh Duy Anh đi Anh chưa về, người vợ sốc nặng, đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Thái Bình. Khi cơ quan điều tra làm việc xong, tôi cùng mọi người đến giúp vợ chồng họ dọn hiện trường, chứ để thế này nhìn đau lòng lắm".
a
Gần chục máy bơm chuyên dùng để bơm nước vào các bể ngâm, rửa don bị phá hỏng, được người dân thu dọn vào một chỗ.
a
Một số thiết bị bằng sắt trong khu bếp nấu bị phá hỏng hoàn toàn.
a
Hai bà Bùi Thị Luân (51 tuổi) và Lê Thị Búp (50 tuổi) được xác định là 2 trong 4 công nhân tử vong khi làm việc gần 3 bể xây bằng bê tông, bên trong là lõi thép thường ngày vẫn dùng để luộc don.
a
Một chiếc bể luộc don. Don gần giống con hến, là đặc sản ở Thái Bình.
a
Các khu bể ngâm, rửa don cũng tan hoang.
a
Hàng chục quạt điện cùng nhiều vật dụng bị vùi lấp trong đống đổ nát.
a
Chiếc đồng hồ của gia đình chủ xưởng vô tình là vật chứng khẳng định vụ nổ xảy ra vào lúc hơn 10 giờ.
a
Một nhà dân cách xưởng hơn 10 mét bị vụ nổ phá hủy bể nước, cửa sổ bị lửa thiêu cháy.
a
Nhà chức trách cho biết, chiếc nồi hơi công nghiệp dài 2,5 mét, đường kính khoảng một mét với hai lớp thép dày một cm, nặng gần 2 tấn bị áp lực của vụ nổ thổi bay xa hơn 100 mét, vượt qua nhiều nhà dân, rơi xuống lô đất trống, cạnh một nhà thờ. Khi tiếp đất, bình tạo ra rung chấn rất mạnh như động đất khiến nhiều người hoảng sợ.
a
Phần ruột của nồi hơi đã bị vò rúm ró, phần nắp bay xa hơn 200 mét, cắt đứt một loạt dây điện trước khi tiếp đất.


Trước đó khoảng 10 giờ ngày 30-10, nồi hơi tại cơ sở chế biến don ở xã Thụy Hải nổ khi 19 công nhân đang làm việc. 4 người may mắn chạy thoát ra ngoài. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, văng xa gần chục mét. Hai người chết trên đường đi cấp cứu. 11 người khác bị thương.

Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ chưa được xác định.

Theo Vnexpess

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.