Cháy siêu thị điện máy lớn bậc nhất tỉnh Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 2-6, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên tại siêu thị điện máy Kim Nguyên. Ngọn lửa ban đầu xuất phát từ tầng 2 sau đó lan lên tầng 3. Ở hai tầng lầu này là kho hàng của siêu thị (gồm nhiều mặt hàng điện tử- điện lạnh cùng bao bì, hộp xốp) nên càng làm cho ngọn lửa cháy dữ dội. Chỉ sau 15 phút, ngọn lửa như đã bao trùm cả tòa nhà. Có hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực theo dõi vụ cháy.
 

Siêu thị điện máy Kim Nguyên bùng cháy trong đêm.
Siêu thị điện máy Kim Nguyên bùng cháy trong đêm.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phải huy động toàn bộ đơn vị gồm khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe chuyên dụng (trong đó có cả xe thang và xe chống bạo loạn) để tham gia dập lửa.

Sau khi phá cửa sắt ở tầng 1, lực lượng chức năng đã “cứu” được nhiều loại máy móc (ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt...) đang trưng bày để bán ở đây ra bên ngoài. Tuy nhiên, tại tầng 2 và tầng 3, ngọn lửa vẫn bốc cao, thiêu rụi hầu hết những gì có ở đây. Việc chữa cháy gặp khó khăn do cấu trúc của tòa nhà, sau tấm biển hiệu còn có các cửa kính được gia cố thêm bằng sắt nên nước rất khó phụt vào. Các chiến sĩ chữa cháy thậm chí đã phải đeo mặt nạ chống độc, thở bình ô xy để lao vào trong dùng rìu phá cửa...

 

Lực lượng chức năng phá cửa tầng 1 của siêu thị.
Lực lượng chức năng phá cửa tầng 1 của siêu thị.

Theo thượng tá Lê Văn Hoàng-Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng của đơn vị mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Hiện, nguyên nhân đang được làm rõ, thiệt hại đang được thống kê nhưng ước tính được cho là lên đến hàng tỉ đồng.

 

Siêu thị điện máy Kim Nguyên không những là siêu thị lớn bậc nhất tỉnh Quảng Trị mà còn là siêu thị có truyền thống khá lâu đời tại địa phương này, được thành lập từ năm 1989.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.