(GLO)- Qua kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy những cây “lạ” mà Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ chính là cây cần sa-một loại cây trồng bị nghiêm cấm.
Cần sa do cơ quan chức năng phát hiện tại vườn nhà ông Tùng. Ảnh: Bùi Oanh |
Trước đó, vào ngày 28-3, Công an huyện Phú Lộc nhận được nguồn tin báo của người dân là tại vườn nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1975, trú tại thôn Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) có trồng loại cây nghi là cây thuốc phiện.
Sau khi nhận được nguồn tin, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy-Công an huyện Phú Lộc kết hợp với Công an thị trấn Lăng Cô đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện trong vườn có trồng 3 cây nghi là cây cần sa, bên hông nhà cũng có 3 cây tương tự (tổng cộng có 6 cây, trong đó có 2 cây đang nằm trong bầu ươm, cây cao nhất 60 cm, cây thấp 27 cm, 2 cây bầu ươm cao 7-8 cm). Qua xác minh, thì được biết, cả gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng đã đi làm ăn và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm. Tháng 1-2014 anh Tùng đã cho ông Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 1983, trú tại thôn Ninh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuê nhà-(ông Phúc là người gốc Campuchia). Sau khi thuê, ông Phúc đã xây tường rào khép kín để nuôi rắn, qua kiểm tra phía trong khu vực nuôi rắn, Công an phát hiện không có rắn nhưng lại trồng cây cần sa. Theo bà con, khi phát hiện cây “lạ” bà con hỏi, ông Phúc nói là cây thuốc trị rắn cắn (do người dân nơi đây chưa biết đến cây cần sa).
Khi vụ việc bị phát hiện, ông Nguyễn Hồng Phúc đã trốn đi khỏi địa phương, Công an huyện Phú Lộc đã thu giữ 6 cây cần sa này để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là vụ việc đầu tiên đưa cần sa về trồng tại Thừa Thiên-Huế.
Bùi Oanh