Đak Lak đạt sản lượng lương thực gần 1,1 triệu tấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Năm nay, mặc dù gặp thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài nhưng tỉnh Đak Lak vẫn đạt sản lượng lương thực gần 1,1 triệu tấn, tăng trên 7% so với kế hoạch, trong đó vụ Đông Xuân đạt gần 204.180 tấn và vụ mùa ước đạt hơn 889.150 tấn.
Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Đak Lak đạt trên 1 triệu tấn lương thực, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về sản lượng lương thực.Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đak Lak Trang Quang Thành, trong năm, nông dân các dân tộc trong tỉnh không những mở rộng diện tích mà còn tăng chủng loại các giống lúa lai mới có năng suất, chất lượng đưa vào gieo sạ như ML 48, OM4900, Nhị ưu 838, HT1, Q5, Bio 404, PHB71. Nông dân các dân tộc cũng đã đưa vào gieo trồng đại trà các giống ngô lai như NK 67, NK 46, NK 54, NK 72, C 919, G 49...Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hướng dẫn bà con thực hiện tốt lịch thời vụ, kiên quyết chuyển những chân ruộng không chủ động được nguồn nước sang trồng ngô lai; tổ chức tốt các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, nhất là đào tạo khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo điều kiện cho đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, ngô đạt năng suất cao.Các huyện như Krông Pak, Krông Ana, Ea Súp, ven thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt năng suất lúa vụ đông xuân từ 65-70 tạ thóc/ha. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã thâm canh tốt nên năng suất lúa đạt 70-80 tạ thóc/ha/vụ, ngô lai đạt 90 tạ/ha/vụ.Năm 2012, tỉnh Đak Lak tiếp tục ổn định diện tích cây hàng năm trên 304.200 ha, trong đó, cây lương thực có hạt trên 195.385 ha trong cả hai vụ Đông Xuân và vụ mùa (cây lương thực có hạt vụ đông xuân 30.280ha, diện tích còn lại là vụ mùa); đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh để đạt sản lượng lương thực trên 1,1 triệu tấn.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.