Đak Lak: Xóa băng nhóm “yêu râu xanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak) liên tiếp xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em. Bị hại thường là các em gái tuổi mới lớn hoặc còn nhỏ bị các đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết rủ đi chơi, đưa vào những địa điểm vắng vẻ rồi cùng đồng bọn hiếp dâm.  
Đầu tháng 2-2011, khi lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an (CA) tỉnh Đak Lak và CA huyện Krông Năng điều tra, truy bắt băng nhóm trộm cắp và cướp giật tài sản khét tiếng do Hoàng Trọng Hiền (tức Hiền “anh hai”) cầm đầu thì từ đây hàng loạt vụ hiếp dâm do băng nhóm này thực hiện mới được đưa ra ánh sáng. Cũng từ đây, nhiều nạn nhân nữ được sự động viên của lực lượng CA mới dám đứng ra tố cáo hành vi của băng nhóm “yêu râu xanh” này.
Ảnh: Hà Anh
Ảnh: Hà Anh
Trước đó, vào một ngày cuối tháng 11-2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA huyện Krông Năng tiếp nhận một nạn nhân nữ được gia đình đưa đến tố cáo về việc bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp tập thể. Nạn nhân tên là Đỗ Thị H., SN 1992, trú khối 4, thị trấn Krông Năng. Tại Cơ quan Điều tra, H. cho biết, do gia đình làm nghề thu mua nông sản, cà phê nên H. thường đi theo để phụ giúp trông coi, kiểm hàng.
Đêm 25-11, sau khi bốc chuyển xong chuyến hàng đầu tiên, H. được gia đình giao ở lại để coi hàng, chờ xe. Do đêm khuya lại chỉ có một mình, H. đã gọi thêm người yêu của mình ra cùng trông coi. Khoảng 1 giờ sáng 26-11, trong lúc H. và người yêu đang ngồi trên xe máy cách bãi tập kết hàng không xa để tâm sự thì bất ngờ 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe mô tô ập đến. Bọn chúng tấn công người yêu H. đồng thời khống chế H. mang lên xe máy bỏ chạy. Mặc dù H. khóc lóc, kêu cứu nhưng do khu vực xung quanh dân cư thưa thớt nên không một ai hay biết để can thiệp.
Các đối tượng sau đó đã đưa H. đến một lô cà phê vắng vẻ tại khu vực Dốc Điểm (thuộc huyện Krông Năng) thay nhau cưỡng hiếp. Do đêm tối và sợ hãi nên H. không nhớ được đặc điểm nhân dạng của các đối tượng gây án, chỉ nhớ một trong số các đối tượng này được các tên khác gọi bằng cái tên “anh hai” và một trong 2 chiếc xe máy gây án là xe hiệu Jupiter không biển số. Từ đặc điểm này, các trinh sát CA huyện Krông Năng đã tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Kết quả, Hoàng Trọng Hiền (tức Hiền “anh hai”, SN 1987, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) được đưa vào tầm ngắm.
Sau khi bị bắt, tại Cơ quan Điều tra, Hiền khai: Đêm 26-11-2010 trong lúc cùng các đối tượng Lê Minh Hải (SN 1992), Trương Văn Thể (SN 1991), Tống Phước Thịnh (SN 1990) đi tìm chó để bắt trộm thì cả bọn gặp H. và người yêu đang ngồi nói chuyện, sau đó chúng đã dùng vũ lực khống chế bắt H. ra rẫy cà phê vắng để hiếp dâm. Theo lời khai của Hiền và đồng bọn, chúng đã gây ra tổng cộng 6 vụ hiếp dâm tập thể, trong đó hầu hết nạn nhân chưa đủ 18 tuổi. Có những nạn nhân bị nhóm này hiếp dâm đến 2 lần. Điển hình như các em T.T.M, T.T.D (SN 1994, đều trú huyện Krông Năng).
Hiền là đối tượng không nghề nghiệp, sống chủ yếu bằng trộm cắp và cướp giật. Hiền khai đã cùng băng nhóm gây ra ít nhất 300 vụ trộm chó của người dân. Trong 2 năm (2009 và 2010), Hiền cùng đồng bọn đã thực hiện trên 20 vụ cướp giật và nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn các huyện: Krông Năng, Krông Buk, thị xã Buôn Hồ... Ngày 18-3-2011, CA huyện Krông Năng cho biết đã tiến hành khởi tố các đối tượng Hiền, Thể, Hải, Thịnh và Đàm Việt Đức (SN 1992), Trần Văn Hương (SN 1992), cùng trú xã Phú Lộc, về các tội hiếp dâm và cướp tài sản. Ngoài ra, CA huyện Krông Năng cũng đã phối hợp với CA huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) bắt giữ đối tượng Đàm Quang Trung (SN 1991, trú xã Phú Lộc), đối tượng đã cùng Hiền tham gia nhiều vụ hiếp dâm tập thể khi y đang lẩn trốn.
Vụ án trên là một bài học cảnh tỉnh, đặc biệt là cho các cô gái đang trong độ tuổi mới lớn trong việc kiềm chế cách sống và tự bảo vệ chính mình.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.