TP. HCM: Đình chỉ thêm 2 cơ sở nước uống đóng chai bẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thanh tra Sở Y tế lại phát hiện và đình chỉ hoạt động 2 công ty sản xuất nước uống đóng chai không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế cho biết ngày 9-3 vừa tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và phát hiện 2 cơ sở sản xuất không đảm bảo VSATTP.

Nước uống đóng chai Aquaran tự ý in con dấu Sở Y tế.
Nước uống đóng chai Aquaran tự ý in con dấu Sở Y tế.
Cụ thể, Công ty TNHH Kê Ba (C21/49C, khu phố 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) với sản phẩm nước đóng chai tên E-Ba. Tiến hành kiểm tra, thanh tra Sở Y tế phát hiện công ty sản xuất nước chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, môi trường sản xuất xuống cấp, vệ sinh kém…

Công ty TNHH TM & SX Liên Phú Phát  (320 Ba Đình – P.10 – Q.8) với sản phẩm nước đóng chai hiệu Aquaran. 

Công ty này cũng sản xuất trong tình trạng giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng đã hết hạn, điều kiện súc rửa bình không đảm bảo tuân thủ theo quy tắc một chiều nên dễ gây ra sự nhiễm khuẩn (các loại vi khuẩn độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng), xưởng sản xuất mất vệ sinh, không đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP.

Đặc biệt Công ty Liên Phú Phát đã in sai nhãn mác (tự ý in con dấu chứng nhận của Sở Y tế), không in thời hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã tịch thu 7,5kg nhãn in sai quy định để tiêu hủy.

Khi đoàn thanh tra Sở Y tế đến kiểm tra tại Công ty Liên Phú Phát đã phải đứng chờ ngoài nắng gần 2 tiếng vì không có người ra mở cửa. Trong quá trình kiểm tra, chủ công ty sản xuất này cho biết đã ngưng sản xuất nhưng trên thực tế, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện được dấu vết của việc sản xuất diễn ra bình thường.

Ngay sau khi phát hiện thấy nhiều sai phạm, đoàn thanh tra đã đình chỉ hoạt động đối với 2 công ty này, tiến hành lấy mẫu nước đem đi xét nghiệm.

Đồng thời, thống kê và buộc cơ sở không được buôn bán lượng nước hiện có để đợi kết quả xét nghiệm các chất. Nếu chất lượng nước không đảm bảo sẽ tiến hành tiêu hủy.
Theo Tintuconline

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.