Tây Nguyên cần đề phòng xảy ra giông, lốc và mưa đá vào chiều tối và đêm 7-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày và đêm 7-11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 m đến 4 m. Nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục có sự chênh lệch rõ rệt, ban ngày nắng hanh. Tây Nguyên cần đề phòng xảy ra giông, lốc và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 m đến 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 7-11: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13 độ C-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 độ C-31 độ C. Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ không mưa, trời rét, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-21 độ C, vùng núi cao 14 độ C-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C-30 độ C.

Tây Nguyên cần đề phòng xảy ra giông, lốc và mưa đá vào chiều tối và đêm 7-11
Thời tiết Gia Lai có những vùng mây đối lưu gây mưa rào và giông. Ảnh: Gia Bảo



Thời tiết Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc không mưa; phía Nam có mưa vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ C-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C-30 độ C.

Thời tiết tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 độ C-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C-33 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, thời tiết Gia Lai có những vùng mây đối lưu gây mưa rào và giông. Cần đề phòng xảy ra giông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C-33 độ C.

 

Cũng theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 1-2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 2 đến 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022.

Ngoài ra có khả năng tháng 1-2023 vẫn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

G.B
 

Có thể bạn quan tâm