Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa giông mạnh, Gia Lai có mưa to đến rất to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ, ngày 13-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,6-14,6 độ Vĩ Bắc; 116,3-118,3 độ Kinh Đông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.  

Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 13-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 11,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3,0-5,0 m. Biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Thời tiết tại khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn từ đêm 13-10 đến ngày 14-10.

Gia Lai có mưa to đến rất to. Ảnh: Gia Bảo
Gia Lai có mưa to đến rất to. Ảnh: Gia Bảo


Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to. Lượng mưa 200 mm-500 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 3 m đến 5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia cho biết, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13-10, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24 độ C-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều trời nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ C-22 độ C; cao nhất 27 độ C-30 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C-25 độ C; cao nhất 27 độ C-30 độ C.

Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió Đông cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-22 độ C; cao nhất 26 độ C-30 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến ngày 16-10. Tổng lượng mưa tích lũy từ đêm 13 đến ngày 16-10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa; Tây Nguyên từ 200 mm đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

G.B
 

Có thể bạn quan tâm