Từ tối 19 đến 20-8, Tây Nguyên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ chiều tối 19 đến ngày 20-8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; mưa giông có khả năng kéo dài đến ngày 22-8. Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
 


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19-8, mưa giông đã xuất hiện cục bộ trên khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ chiều 19 đến ngày 20-8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ mưa to (mưa giông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

 Người dân cần đề phòng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.  Ảnh: Gia Bảo
Người dân cần đề phòng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Ảnh: Gia Bảo



Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa giông trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 22-8.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa giông kéo dài trong nhiều ngày tới; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng giông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn giông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa giông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19-8: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; rrong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Thời tiết tại Gia Lai, xuất hiện vùng mây đối lưu tồn tại khu vực huyện các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Grai, Chư Sê và TP. Pleiku. Những vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng thêm sẽ gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên sau đó có khả năng lan sang các khu vực lân cận các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Phú Thiện, Ia Pa và thị xã An Khê.

Người dân cần đề phòng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do giông, lốc gây ra.

 

GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm