Những loại hoa tuyệt vời ngày tết giúp căn phòng bừng sức xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi dịp Tết đến xuân về, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, nhiều người lựa chọn những loài hoa quen thuộc để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên ý nghĩa của những loài hoa này không phải ai cũng biết.

 

1. Đào

 

Đào là loại hoa phổ biến nhất được trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm của dân gian, hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng của no ấm, cho sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên, lễ cưới... Ảnh: Hải Yến
Đào là loại hoa phổ biến nhất được trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm của dân gian, hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng của no ấm, cho sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên, lễ cưới... Ảnh: Hải Yến
 Nhiều người tin rằng, nếu trang trí một cành đào thật đẹp hoặc một cây đào xinh xắn vừa vặn với lối vào hay phòng khách sẽ giúp mang lại may mắn, thuận lợi. Ảnh: Hải Yến
Nhiều người tin rằng, nếu trang trí một cành đào thật đẹp hoặc một cây đào xinh xắn vừa vặn với lối vào hay phòng khách sẽ giúp mang lại may mắn, thuận lợi. Ảnh: Hải Yến



2. Mai
 

Bên cạnh đào, ngày Tết thường mua thêm một cây mai vàng. Hoa mai vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, thịnh vượng. Ảnh: ST
Bên cạnh đào, ngày Tết thường mua thêm một cây mai vàng. Hoa mai vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, thịnh vượng. Ảnh: ST
Vì thế, đặt cây hoa mai nở rực rỡ trong nhà vào dịp năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào trong năm mới. Ảnh: Lục Tùng
Vì thế, đặt cây hoa mai nở rực rỡ trong nhà vào dịp năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào trong năm mới. Ảnh: Lục Tùng



3. Quất

 

Quất là loài cây tượng trưng cho bình yên, trường thọ, tài lộc. Ảnh: Khoa Đăng
Quất là loài cây tượng trưng cho bình yên, trường thọ, tài lộc. Ảnh: Khoa Đăng
 Trong những ngày đầu năm, hầu hết các gia đình, công ty thường đặt cây quất trong phòng khách, nơi hội họp với mong muốn một năm mới suôn sẻ, may mắn. Ảnh: Khoa Đăng
Trong những ngày đầu năm, hầu hết các gia đình, công ty thường đặt cây quất trong phòng khách, nơi hội họp với mong muốn một năm mới suôn sẻ, may mắn. Ảnh: Khoa Đăng


4. Hoa cúc

 

Những chậu cúc cũng thường là loại cây ưa chuộng đặt trong nhà. Hoa cúc rực rỡ như mang nắng vàng ấm áp vào nhà. Ảnh: Lục Tùng
Những chậu cúc cũng thường là loại cây ưa chuộng đặt trong nhà. Hoa cúc rực rỡ như mang nắng vàng ấm áp vào nhà. Ảnh: Lục Tùng
Trong tứ quý “tùng, trúc, cúc, mai“, hoa cúc là biểu tượng cho trường thọ, phúc lộc. Trong mỗi gia đình Việt, đặt một chậu cúc nhỏ trước nhà hoặc ở phòng khách, đặt hoa trên bàn thờ... giúp năm mới thêm thuận lợi, hanh thông. Ảnh: NT
Trong tứ quý “tùng, trúc, cúc, mai“, hoa cúc là biểu tượng cho trường thọ, phúc lộc. Trong mỗi gia đình Việt, đặt một chậu cúc nhỏ trước nhà hoặc ở phòng khách, đặt hoa trên bàn thờ... giúp năm mới thêm thuận lợi, hanh thông. Ảnh: NT



5. Hoa đồng tiền

 

Hoa đồng tiền có nguồn gốc từ Châu Á, Nam Phi và Tasmania. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng hơn 30 giống hoa đồng tiền khác nhau với màu sắc phong phú, đa dạng. Hoa được trồng chủ yếu ở Đà Lạt và những nơi có khí hậu mát mẻ. Ảnh: ST
Hoa đồng tiền có nguồn gốc từ Châu Á, Nam Phi và Tasmania. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng hơn 30 giống hoa đồng tiền khác nhau với màu sắc phong phú, đa dạng. Hoa được trồng chủ yếu ở Đà Lạt và những nơi có khí hậu mát mẻ. Ảnh: ST
Nhiều người tin rằng hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, trường thọ. Vì thế, nhiều gia đình thường lựa chọn những chậu hoa đồng tiền với nhiều màu rực rỡ để đặt trước cửa hoặc phòng khách để chiêu tài, đón lộc cho năm mới. Ảnh: ST
Nhiều người tin rằng hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, trường thọ. Vì thế, nhiều gia đình thường lựa chọn những chậu hoa đồng tiền với nhiều màu rực rỡ để đặt trước cửa hoặc phòng khách để chiêu tài, đón lộc cho năm mới. Ảnh: ST


https://laodong.vn/bat-dong-san/nhung-loai-hoa-tuyet-voi-ngay-tet-giup-can-phong-bung-suc-xuan-778186.ldo

Theo Khương Duy (T/H, Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm