SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ trong hôm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SpaceX sẽ đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ rạng sáng ngày 23.4 theo giờ Mỹ.
 
Tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX ở bệ phóng 39A, chuẩn bị cho sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX ở bệ phóng 39A, chuẩn bị cho sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Theo Space, SpaceX sẽ khởi động một phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia vào sáng sớm ngày 23.4, trên chuyến bay có phi hành đoàn thứ hai của NASA.
Crew-2 - sứ mệnh lần này, dự kiến sẽ khởi hành từ bệ phóng 39A tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA (KSC) lúc 5 giờ 49 phút sáng theo giờ địa phương, bằng tên lửa Falcon 9.
 
Hình ảnh khác của Falcon 9 và Crew Dragon tại bệ phóng 39A trong sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Hình ảnh khác của Falcon 9 và Crew Dragon tại bệ phóng 39A trong sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Các chuyên gia cho biết thời tiết ngày 23.4 thuận lợi đến 90% cho việc cất cánh. Nếu nhiệm vụ không thể khởi hành vào 23.4 thì nỗ lực tiếp theo sẽ vào ngày 26.4.
Steve Jurczyk - quản trị viên quyền lực của NASA - phát biểu trong một cuộc họp báo trước khi phóng hôm 21.4: "Đây là lần phóng thứ ba trong vòng chưa đầy một năm: Demo-2, Crew-1 và bây giờ là Crew-2. Tôi không thể tự hào hơn về NASA và SpaceX".
Crew-2 chở hai phi hành gia NASA và hai phi hành gia quốc tế là Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Akihiko Hoshide của Nhật Bản. Sứ mệnh do Shane Kimbrough của NASA chỉ huy, với phi hành gia Megan McArthur của NASA làm phi công.
 
Hình ảnh khác của Falcon 9 và Crew Dragon tại bệ phóng 39A trong sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Hình ảnh khác của Falcon 9 và Crew Dragon tại bệ phóng 39A trong sứ mệnh Crew-2. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ Crew Dragon được trang bị hệ thống khẩn cấp sẽ đẩy nó ra khỏi tên lửa trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường trong chuyến bay. Nhân viên quan sát phải luôn theo dõi thời tiết trong suốt quỹ đạo bay.
Các phi hành gia Crew-2 đã đến KSC vào hôm 16.4 để dành cả tuần chuẩn bị cho chuyến bay của họ và thực hiện diễn tập trước khi khởi hành.
NGUYỄN HẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/spacex-dua-4-phi-hanh-gia-len-tram-vu-tru-trong-hom-nay-901586.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.