Tìm kiếm hành tinh giống Mặt trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

THX đưa tin một nhóm các nhà thiên văn Australia và các đồng nghiệp châu Âu lần đầu công bố kết quả nghiên cứu hơn 340.000 ngôi sao, cho biết họ đang tiến gần hơn đến việc tìm kiếm một hành tinh có “họ hàng” với Mặt trời.
 



Cuối năm 2013, Đại học Sydney thực hiện khảo sát thiên văn tên gọi GALAH và thu thập thông tin của hơn 1 triệu ngôi sao để tìm hiểu cách các thiên hà hình thành và phát triển.

Vào ngày 25-4 tới, khi vệ tinh châu Âu Gaia được thiết lập để xây dựng một bản đồ sao, GALAH sẽ có được dữ liệu của hơn 1,6 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà.

Bảo Bình (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.