Khen thưởng nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-11, tại khách sạn Pleiku Place đã diễn ra chương trình tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 9 (2018-2019) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7- năm 2019.  
Với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 9, Ban tổ chức đã nhận được 13 giải pháp phù hợp với quy định, trong đó có 3 giải pháp thuộc lĩnh vực Y dược-Hóa sinh; 1 giải pháp thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 9 giải pháp thuộc lĩnh vực cơ khí- điện, điện tử. Qua chấm điểm, 3 giải pháp đạt giải ba, 5 giải pháp đạt giải khuyến khích.
Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 tặng giấy khen cho 5 tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích. Ảnh Phan Lài
Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 tặng giấy khen cho 5 tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích. Ảnh Phan Lài
Tại buổi tổng kết và trao giải, 3 tác giả có giải pháp đạt giải ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 9 năm 2018-2019 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Phan Thành Trung (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) với giải pháp “Bơm hút dầu cầu, dầu hộp số xe ô tô”; ông Phạm Tỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) với giải pháp “Điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương cột sống”; ông Phạm Văn Bình (buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) với giải pháp “Máy phun thuốc sử dụng năng lượng mặt trời gắn trên xe máy”.  Ban tổ chức Hội thi cũng đã tặng giấy khen cho 5 tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho tác giả Đỗ Thị Xuân Hương (trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đak Đoa) với thành tích đạt giải khuyến khích .
Với cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7, Ban tổ chức đã nhận được 8 mô hình, sản phẩm dự thi; trong đó, 1 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập; 1 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm tin học; 3 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; 3 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ chơi trẻ em. Qua chấm điểm, 1 mô hình đạt giải nhì, 1 mô hình đạt giải ba và 2 mô hình đạt giải khuyến khích.
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 7 cá nhân là các tác giả, thành viên thuộc nhóm tác giả đã đạt giải tại cuộc thi. Ảnh P.L. Ảnh Phan Lài
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 7 cá nhân là các tác giả, thành viên thuộc nhóm tác giả đã đạt giải tại cuộc thi. Ảnh Phan Lài
Tại buổi tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; giải nhì thuộc về mô hình “Cánh tay robot vận chuyển hàng hóa” của em Nguyễn Đỗ Quốc Anh (Trường THPT Pleiku). Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 7 cá nhân; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 7 cá nhân là các tác giả, thành viên nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.