Chàng trai phố núi giành giải thưởng thiết kế logo tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lấy ý tưởng từ những họa tiết đặc trưng trong văn hóa Jrai, anh Nguyễn Ngọc Duy (cộng tác viên Báo Gia Lai) đã xuất sắc giành giải thưởng thiết kế logo tại Mỹ.

Đó là cuộc thi New Talent Awards 2024 tổ chức bởi Hãng Xuất bản tạp chí và Viện đồ họa Graphics tại New York (Mỹ). Đây là cuộc thi thường niên có uy tín, chuyên môn cao, thu hút nhiều nhà thiết kế chuyên nghiệp, sinh viên các trường đại học hay các designer hoạt động tự do ở nhiều nước trên thế giới tham gia.

Mục tiêu của New Talent Awards là quảng bá và tôn vinh các tác phẩm chất lượng đến từ những tài năng toàn cầu trong nghệ thuật thiết kế, quảng cáo, nhiếp ảnh và đồ họa.

chang-trai-pho-nui-gianh-giai-thuong-thiet-ke-logo-tai-my-bg.png
Anh Nguyễn Ngọc Duy (bìa trái) và nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông bên một sản phẩm thiết kế của Duy. Ảnh: NVCC

Đưa bản sắc dân tộc vào thiết kế

Nguyễn Ngọc Duy đạt giải khuyến khích cuộc thi New Talent Awards 2024 với tác phẩm thiết kế logo “Plei gru hiam djuai Jrai” (tiếng Jrai), có nghĩa là “Làng văn hóa dân tộc Jrai” (tên tiếng Anh: Ethnic cultural village).

Logo có hình mái nhà rông với những gam màu, họa tiết đặc trưng trong văn hóa Jrai. Duy cho biết, anh lấy ý tưởng thiết kế từ mái nhà rông và họa tiết thổ cẩm trên những bộ trang phục của người Jrai.

Các màu đen, đỏ, xanh, vàng, cam trong logo thể hiện chấm phá từ các dải màu chủ đạo trên trang phục, góp phần tôn vinh bản sắc riêng của dân tộc Jrai. Các hình tam giác được ví như những người đang nắm tay nhau thể hiện sự đoàn kết, sum vầy trước nhà rông-biểu tượng của sự gắn kết, hòa đồng, đậm màu sắc văn hóa Jrai.

Thiết kế logo yêu cầu mang tính khái quát biểu tượng và truyền tải thông điệp nhất định. Thử thách của Duy trong quá trình thiết kế logo “Plei gru hiam djuai Jrai” là nắm bắt và đưa vào cho được đặc trưng, tâm thức gắn kết cộng đồng của người Jrai. Và sản phẩm của Duy đã làm được điều này.

Màu sắc của họa tiết truyền thống đan xen liền mạch với nhau trên nền đen thâm trầm, bí ẩn của mái nhà rông tạo nên một bản giao hưởng thị giác, vang vọng nhịp điệu sôi động của những lễ hội Tây Nguyên. Các yếu tố hòa quyện liền mạch tạo thành logo mang tính biểu tượng của một làng văn hóa Jrai.

Duy chia sẻ: “Thông qua logo về văn hóa này, tôi mong muốn giới thiệu ra cộng đồng quốc tế sắc màu dân tộc trên vùng đất đỏ bazan. Đồng thời, truyền tải thông điệp đến mọi người hãy gìn giữ giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa và phát huy những giá trị ông cha ta đã để lại”.

san-pham-thiet-ke-lo-go-plei-gru-hiam-djuai-jrai-dat-giai-khuyen-khich-cuoc-thi-thiet-ke-tai-my-cua-nguyen-ngoc-duy.jpg
Sản phẩm thiết kế lo go “Plei gru hiam djuai Jrai” đạt giải khuyến khích cuộc thi thiết kế tại Mỹ của Nguyễn Ngọc Duy. Ảnh: NVCC

Thiết kế đóng vai trò như bộ nhận diện thương hiệu, gói gọn đặc trưng văn hóa của người Jrai đã chinh phục Ban giám khảo cuộc thi New Talent Awards 2024. Giải thưởng là niềm vui lớn với chàng trai phố núi thế hệ gen Z.

“Tôi thấy may mắn khi ý tưởng của mình được lan tỏa ra cộng đồng quốc tế. Và từ cuộc thi này, tôi học hỏi được nhiều điều giá trị từ giới tinh hoa ngành thiết kế trên thế giới. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi để sáng tạo thêm những sản phẩm thiết kế chất lượng, khai thác được các yếu tố văn hóa truyền thống”-Duy tâm sự.

Cảm hứng sáng tạo từ văn hóa

Sinh ra và lớn lên ở đô thị Pleiku với đặc trưng “làng trong phố”, từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Duy đã được tiếp xúc với đời sống của cư dân Jrai sinh sống lâu đời trên cao nguyên đất đỏ.

Văn hóa Jrai dần thành nguồn cảm hứng trong nhiều thiết kế của chàng trai sinh năm 2000. 4 năm học chuyên ngành Thiết kế đồ họa Multimedia ở Đại học Duy Tân, Duy đã khai thác các yếu tố văn hóa Jrai đưa vào nhiều sản phẩm thiết kế. Anh tốt nghiệp đại học năm 2023 với tấm bằng loại giỏi cũng với đề án thiết kế về văn hóa: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu làng văn hóa dân tộc Jrai”.

3anh-nguyen-ngoc-duy-hien-dang-cong-tac-tai-phong-bao-dien-tu-bao-gia-lai.jpg
Anh Nguyễn Ngọc Duy hiện đang công tác tại Phòng Báo Điện tử (Báo Gia Lai). Ảnh: Minh Châu

Duy kể: Cho đến bây giờ, anh vẫn thường dành thời gian lang thang vào các ngôi làng trong phố, nơi cộng đồng Jrai sinh sống. Đó là cuộc sống rất mộc mạc, bình yên, nơi con người và thiên nhiên gần gũi, chan hòa.

Anh chia sẻ: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi các yếu tố liên quan đến văn hóa của người Jrai như nhà rông, trang phục truyền thống, sinh hoạt văn hóa, những giai điệu cồng chiêng, điệu xoang.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đã trở thành thách thức trong bảo tồn văn hóa. Bản sắc truyền thống của các ngôi làng trong đô thị vì vậy dần bị biến đổi, phai nhạt. Tôi rất muốn làm gì đó để góp sức giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Khi tham gia cuộc thi thiết kế logo ở Mỹ về văn hóa hay làm đồ án tốt nghiệp, trong tôi luôn trăn trở gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa. Gìn giữ được thì không sợ đánh mất văn hóa, cội nguồn, dù đi bất cứ đâu, ra ngoài thế giới, người trẻ như tôi vẫn vững vàng, tự tin”.

Người thầy luôn cổ vũ Nguyễn Ngọc Duy khai thác, đưa yếu văn hóa vào các thiết kế đương đại là nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông-người được mệnh danh là “phù thủy thiết kế” với hàng loạt giải thưởng quốc tế về thiết kế trình bày, minh họa, logo...

Trao đổi với chúng tôi từ Mỹ, ông cho biết: Từ năm 2006, ông sang Mỹ làm việc và bắt đầu dạy trực tuyến về thiết kế đồ họa cho sinh viên Việt Nam. Nguyễn Ngọc Duy là một trong những học trò có cá tính sáng tạo. Phát hiện tố chất đó, ông đã dìu dắt, hướng dẫn Duy học tập và hoàn thiện sản phẩm tham gia sân chơi quốc tế.

Ông chia sẻ: “Tính dân tộc, bản sắc văn hóa… luôn là thế mạnh để ghi điểm ở các giải thưởng về thiết kế đồ họa quốc tế. Nguyễn Ngọc Duy khai thác những yếu tố này trong sản phẩm thiết kế một cách rất sáng tạo. Những thiết kế đó có thể vận dụng tạo ra logo mang tính biểu tượng về du lịch cộng đồng, các sản phẩm thủ công truyền thống hay các doanh nghiệp kinh doanh mọi ngành nghề, lĩnh vực cần bộ nhận diện thương hiệu… Nó không chỉ có tính địa phương, quốc gia mà còn rất dễ nhận diện khi bước ra quốc tế vì mang bản sắc riêng về văn hóa”.

Cũng theo nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông, ở khía cạnh thiết kế đồ họa, càng dân tộc thì càng hiện đại. Càng hiện đại thì chỉ có cách hay nhất là phải tìm về gốc gác dân tộc. Điều này không hề mâu thuẫn nhau. Nhưng người trẻ, nhất là thế hệ gen Z chưa đủ trải nghiệm để tìm về với dân tộc, khai thác bản sắc văn hóa trong công việc của mình. Chính vì vậy, các bạn trẻ như Duy không nhiều.

“Nhưng bao nhiêu người trong số hiếm này mà ra được cái “chất” riêng thì không hề dễ. Đề tài của Duy dự cuộc thi lớn của quốc tế đòi hỏi chuyên môn cao mà đạt giải khuyến khích đã là thành công. Nhưng tôi nghĩ cần tiếp tục lấy cái đó mang đi dự thi ở các cuộc thi khác, phát triển lên sẽ còn có tiềm năng đạt giải cao hơn”-nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.