Học sinh lớp 11 mở lớp học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mong muốn giúp trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp cận công nghệ, khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ học tập, có một lớp học miễn phí do học sinh lớp 11 mở ra, tạo cơ hội để các em biến mùa hè thành hành trình khám phá tri thức đầy hứng khởi.

Tại Trường THCS Tân Quý Tây, xã Bình Chánh (trước đây là xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh), TP.HCM, không khí hè năm 2025 trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết với lớp học "Bình dân học vụ số". Đây là dự án đầy ý nghĩa do em Tống Hoàng Long, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Bình Chánh, thành viên Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ TP.HCM, phối hợp cùng Chi đoàn giáo viên Trường THCS Tân Quý Tây tổ chức.

Long hy vọng lớp học sẽ giúp học sinh nhận thấy công nghệ là kỹ năng thiết yếu của công dân thời đại số
Long hy vọng lớp học sẽ giúp học sinh nhận thấy công nghệ là kỹ năng thiết yếu của công dân thời đại số

Cơ hội học tập ý nghĩa vào mùa hè

Long cho biết nhận thấy nhiều học sinh (HS) thường dành phần lớn thời gian lướt mạng xã hội hoặc chơi game trên điện thoại. Bản thân Long được tiếp cận máy tính từ lớp 3, từng đoạt giải khuyến khích Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2022. Có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin, Long nảy ra ý tưởng tổ chức các buổi học trải nghiệm công nghệ.

Dưới sự hỗ trợ của anh Phạm Hữu Phúc, Tổng phụ trách Đội, cùng các giáo viên tin học của Trường THCS Tân Quý Tây, dự án "Bình dân học vụ số" đã ra đời. Lớp học được tổ chức từ ngày 12.6 đến hết tháng 7, diễn ra vào thứ ba và năm hằng tuần. Mỗi buổi học bắt đầu từ 7 giờ với các trò chơi vận động, tạo không khí sôi nổi, sau đó HS di chuyển lên phòng máy tính để học công nghệ. Trung bình mỗi buổi thu hút từ 30 - 50 trẻ em từ mầm non đến THCS tham gia.

Anh Phúc cho biết một trong những điểm đặc biệt của lớp học là nội dung được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi. Trẻ mầm non được làm quen với máy tính, tập gõ phím, vẽ trên Paint. HS tiểu học tìm hiểu các thao tác cơ bản trên Microsoft Word, Excel, PowerPoint, đồng thời học cách tạo hiệu ứng hình ảnh. Với HS THCS, chương trình nâng cao hơn, bao gồm tìm hiểu phần mềm thiết kế như Canva, Corel, và các công cụ AI như ChatGPT, Remini hỗ trợ học tập.

"Việc tổ chức lớp học cho nhiều độ tuổi khác nhau là thử thách lớn. Chúng mình phải soạn giáo án chi tiết, đảm bảo nội dung phù hợp và hấp dẫn với từng nhóm. Nhưng khó khăn đó là động lực để tìm ra phương pháp truyền đạt hiệu quả, giúp các em hứng thú khi học", Long chia sẻ.

Anh Phúc cho biết một trong những điểm đặc biệt của lớp học là nội dung được thiết kế linh hoạt, phù hợp từng độ tuổi
Anh Phúc cho biết một trong những điểm đặc biệt của lớp học là nội dung được thiết kế linh hoạt, phù hợp từng độ tuổi

Hành trình khám phá công nghệ của học sinh

Huỳnh Thùy An, HS lớp 7 Trường THCS Tân Quý Tây, một trong những gương mặt quen thuộc của lớp học, cho biết: "Em không giỏi về công nghệ, nên được tham gia lớp học miễn phí này là cơ hội tuyệt vời. Năm ngoái, em học cách soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp. Năm nay, em được tiếp cận với AI, giúp việc học tập hiệu quả hơn. Em thích nhất là phần thực hành, vì được trực tiếp trải nghiệm các tính năng mới, giúp dễ nhớ và phát huy khả năng tự học".

Huỳnh Anh Kiệt, HS lớp 7 Trường THCS Tân Quý Tây, bày tỏ: "Lớp học giúp em hiểu sâu hơn về AI và các công cụ công nghệ. Em thích cách thầy cô giảng bài sinh động, lôi cuốn. Các thầy cô còn tương tác, giải đáp thắc mắc, khơi dậy sự tò mò, khiến giờ học luôn thú vị. Nhờ lớp học mà em học được cách sử dụng AI để viết văn thêm cảm xúc và làm thiệp mời trên ứng dụng Canva".

Kiệt cũng nói thêm: "AI giúp em tìm thông tin nhanh. Em nghĩ việc học công nghệ không chỉ là kỹ năng mà còn khơi dậy tinh thần học hỏi không ngừng".

Cả Long, An và Kiệt đều đồng ý rằng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong học tập và cuộc sống hiện đại. Long nhấn mạnh: "Việc vận dụng AI và các công cụ công nghệ giúp nâng cao khả năng tự học, khai thác thông tin chính xác và sáng tạo hơn. Định hướng các HS sử dụng công nghệ đúng mục đích sẽ có hiệu quả tích cực trong học tập".

Long hy vọng lớp học sẽ giúp HS thấy rằng công nghệ là kỹ năng thiết yếu của công dân thời đại 4.0. Các phát minh công nghệ mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với việc chỉ dùng để giải trí. Long mong HS sẽ tiếp tục rèn luyện để làm chủ công nghệ, phục vụ học tập và cuộc sống.

Theo Nguyễn Điền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.