Các phi hành gia có thể uống nước tiểu của mình khi đi bộ ngoài không gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thiết bị mới có thể sớm cho phép các phi hành gia uống nước tinh khiết được làm từ nước tiểu đã lọc của họ trong khi đi bộ ngoài không gian.
Các nhà khoa học đã tạo ra một hệ thống mới có thể tái chế nước từ nước tiểu của phi hành gia để họ có thể uống trong khi đi bộ ngoài không gian. (Ảnh: NASA)

Các nhà khoa học đã tạo ra một hệ thống mới có thể tái chế nước từ nước tiểu của phi hành gia để họ có thể uống trong khi đi bộ ngoài không gian. (Ảnh: NASA)

Việc ra khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã đủ thách thức, chưa kể khi đang đi bộ ngoài không gian mà họ muốn đi vệ sinh. Hiện nay, các nhà khoa học cho biết họ đã phát minh ra một cách mới để thu thập nước tiểu của các phi hành gia và tái chế thành nước uống chỉ trong vài phút.

Trong nhiều năm, các phi hành gia đi bộ ngoài không gian quanh ISS đã tự giải quyết bằng cách sử dụng bỉm dùng một lần bên trong bộ đồ phi hành gia của họ, được gọi là quần áo thấm hút tối đa (MAG). Những bộ quần áo này, được thiết kế lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, thu thập và lưu trữ nước tiểu, cho phép các phi hành gia giải quyết chuyện ấy khi đang di chuyển. Nhưng vì các chuyến đi bộ ngoài không gian có thể mất tới tám giờ đồng hồ, MAG có thể khiến các phi hành gia khó chịu về mặt thể chất và có nguy cơ bị kích ứng da và nhiễm trùng.

MAG cũng không tái chế nước trong nước tiểu, vì vậy khi đi bộ, các phi hành gia phải dựa vào nguồn cung cấp cố định gần 1 lít nước mà họ mang theo trong túi đựng đồ uống trong bộ đồ.

Nhưng hiện nay, các nhà khoa học cho rằng, họ đã có giải pháp cho vấn đề này: một hệ thống mới, nhẹ có thể thu thập và làm sạch khoảng 500ml chất lỏng từ nước tiểu trong bộ đồ du hành vũ trụ chỉ trong năm phút.

Cách xử lý nước tiểu khi đi bộ ngoài không gian

Nếu được triển khai, hệ thống sẽ bao gồm các phi hành gia mặc đồ lót được làm từ vật liệu nén linh hoạt và được lót bằng vải kháng khuẩn. Hệ thống cũng bao gồm một cảm biến độ ẩm có thể cảm nhận nước tiểu; cảm biến nằm trong một cốc silicon bên dưới bộ phận sinh dục của người mặc.

Việc phát hiện nước tiểu sẽ bật một máy bơm chân không, sau đó hút nước tiểu vào một thiết bị lọc được mang trên lưng phi hành gia. Bộ lọc có chiều cao khoảng 38 cm và chiều rộng 23 cm. Bên trong thiết bị lọc nặng 8 kg, nước tiểu sẽ được chuyển thành nước ngọt sau đó có thể được đưa vào túi đựng đồ uống của phi hành gia.

Hệ thống mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, nếu vượt qua được giai đoạn phát triển, nó có thể giúp giải quyết một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các phi hành gia tham gia vào hoạt động thám hiểm không gian. Vấn đề về cách xử lý nước tiểu khi đi bộ ngoài không gian đặc biệt có liên quan khi NASA có kế hoạch thiết lập một tiền đồn cố định trên mặt trăng vào cuối thập kỷ này .

Cho đến nay, trong phòng thí nghiệm, thiết bị này đã được chứng minh là có thể loại bỏ hiệu quả các thành phần chính của nước tiểu và giảm lượng muối để đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết cần phải kiểm tra xem thiết bị có hoạt động trong điều kiện thực tế trong không gian hay không, chẳng hạn như vi trọng lực. Nếu thành công trong các thử nghiệm trên Trái đất, bộ đồ phi hành gia sau đó sẽ được thử nghiệm trong các chuyến đi bộ ngoài không gian thực tế từ ISS.

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia cảnh báo AI đe dọa ngành báo chí toàn cầu

Chuyên gia cảnh báo AI đe dọa ngành báo chí toàn cầu

Các chuyên gia truyền thông hàng đầu đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền báo chí thế giới tại Hội nghị Quốc tế lần thứ VIII của các Biên tập viên Truyền thông châu Âu - Mỹ Latinh và Caribe diễn ra tại thành phố Cartagena của Colombia.

Gia Lai có 2 dự án đạt giải nhì và ba tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2024-2025

Gia Lai có 2 dự án đạt giải nhì và ba tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2024-2025

(GLO)- Chiều 21-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2024-2025. Gia Lai xuất sắc có 2 dự án đạt giải nhì và ba tại cuộc thi lần này.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học xây dựng mô hình liên kết để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên DTTS tỉnh Gia Lai

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học xây dựng mô hình liên kết để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên DTTS tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai đã nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, AI, Big Data vào quản lý, giám sát

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, AI, Big Data vào quản lý, giám sát

(GLO)- Tại Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy mạnh phòng-chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác quản lý, giám sát.